Ngày 26/7, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Lang Văn Mun (SN 1974, trú tại thôn Chiềng, xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) 17 năm 6 tháng tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

leftcenterrightdel
 Lang Văn Mun tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, chị H.T.T. (SN 1984, trú tại xã Ia Lốp, huyện Ea Súp) có 2 người con riêng là cháu L.V.D. (SN 2000) và cháu L.T.L.A. (SN 2006). Vào năm 2013, chị T. và Mun nảy sinh tình cảm và sống chung với nhau như vợ chồng tại nhà chị T. nhưng không đăng ký kết hôn. Sau đó, giữa chị T. và Mun có một người con chung sinh năm 2014.

Sau đó, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2017 đến ngày 21/11/018, Mun nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu A. nên đã 9 lần thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái này tại nhiều nơi trên địa bàn huyện Ea Súp.

Thấy có nhiều dấu hiệu nghi ngờ, bà ngoại cháu A. đã gọi cháu A. và chị T. lên hỏi chuyện thì được cháu ngoại kể lại toàn bộ sự việc bị cha dượng hờ xâm hại. Lúc này, Mun đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tính đến thời điểm lần đầu tiên bị xâm hại cháu A. mới 11 tuổi 2 tháng.

Nguyễn Chính