Theo Cáo trạng truy tố: Ngày 10/02/2023 Nguyễn Quang Vinh (SN 1991, trú tại thôn Bảo Trung, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đã lên cửa khẩu Cầu Treo thuộc xã Sơn Kim I, huyện Hương Sơn mua của một người đàn ông không quen biết 20,7 kg quả anh túc (quả thuốc phiện) rồi đưa về cất giấu tại phòng bếp nhà mình nhằm mục đích tàng trữ để tặng cho người đàn ông tên Sơn ở TP Thanh Hóa, (tỉnh Thanh Hóa).
Đến ngày 25/02/2023 Nguyễn Quang Vinh gửi 3 thùng cát tông chứa 20,7kg quả anh túc nói trên qua xe bus số 04 tuyến Hương Sơn-thành phố Hà Tĩnh cho Phạm H. (SN 1988 trú tại tổ dân phố 4, phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) - làm nghề ký gửi hàng hóa) để thuê H gửi số quả thuốc phiện trên cho người đàn ông tên Sơn (không rõ tên tuổi, địa chỉ là bạn hàng của Vinh) ở TP Thanh Hóa, với giá 200.000 đồng mỗi thùng.
    |
 |
Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ tàng trữ trái phép chất ma túy tại TAND TX Hồng Lĩnh |
Khi Phạm H đang nhận số thùng cát tông chứa quả cây anh túc nói trên thì bị Công an TX Hồng Lĩnh phát hiện, bắt quả tang; biết được sự việc, Nguyễn Quang Vinh đã bỏ trốn sang Lào đến ngày 27/12/2024 thì đến đầu thú hành vi phạm tội của mình tại Cơ quan CSĐT Công an TX Hồng Lĩnh.
Đây là vụ án thuộc trường hợp rất nghiêm trọng, liên quan đến 2 vụ án khác nhau, có nhiều thành phần tham gia tố tụng có mặt tại phiên tòa. Kiểm sát viên giữ quyền công tố đã chủ động tham gia xét hỏi nhiều nội dung trong vụ án và phát biểu luận tội rõ ràng, phân tích kết hợp trình chiếu tại phiên tòa các hình ảnh, chứng cứ buộc tội và gỡ tội bằng việc xây dựng sơ đồ tư duy, kết hợp số hóa hồ sơ nhằm làm rõ hành vi, nguyên nhân phạm tội của bị cáo. Đồng thời, kiến nghị tới người dân tham gia phiên tòa nêu cao tinh thần sống và làm việc theo pháp luật, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật nhằm đấu tranh phòng chống, đẩy lùi tệ nạn về ma túy, tiến tới xây dựng thành công mô hình “địa bàn TX Hồng Lĩnh không có ma túy”.
    |
 |
Kiểm sát viên VKSND TX Hồng Lĩnh luận tội tại phiên tòa |
Trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên hình phạt phù hợp với hành vi phạm tội của bị cáo đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, vừa đảm bảo tính giáo dục và phòng ngừa chung.
Sau phiên tòa, đồng chí Đinh Thị Hải Liên – Viện trưởng VKSND TX Hồng Lĩnh đánh giá cao về kết quả thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết vụ án, nhất là kỹ năng trình chiếu chứng cứ, tài liệu bằng hình ảnh tại phiên tòa phục vụ công tác tranh tụng có chất lượng, mang tính thuyết phục cao. Và, yêu cầu toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên nâng cao tinh thần không ngừng học tập, đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng công tác THQCT, kiểm sát hoạt động tư pháp, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của đơn vị, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay./.