Sáng ngày 24/3, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã tuyên bác đề nghị của Quốc hội nước này về việc luận tội Thủ tướng Han Duck-soo, người đã giữ chức Quyền Tổng thống sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol bị luận tội và đình chỉ chức vụ.

Với phán quyết này, ông Han được khôi phục chức vụ, quay trở lại giữ vị trí Quyền Tổng thống.

Trong tổng số 8 thẩm phán, có 5 người bác luận tội, 1 người chấp thuận, 2 người cho rằng đơn đề nghị của Quốc hội không đủ điều kiện và tòa nên hủy bỏ vụ án mà không cần xem xét lại bản chất của nó.

leftcenterrightdel
 Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đưa ra phán quyết về ông Han sáng ngày 24/3. Yonhap

Trong số 5 thẩm phán bác luận tội, 4 người đồng tình rằng việc ông Han trì hoãn bổ nhiệm các ứng cử viên Tòa án Hiến pháp do Quốc hội bầu ra là vi phạm Hiến pháp và pháp luật, nhưng không thể kết luận hành động này đã phản bội lòng tin của người dân, là lí do để bãi nhiệm Thủ tướng.

Tòa án Hiến pháp cũng không chấp nhận lí do luận tội khác mà Quốc hội nêu ra, cho là ông Han đã thông đồng hoặc dung túng, tiếp tay cho lệnh thiết quân luật ngày 3/12 năm ngoái của Tổng thống Yoon Suk Yeol.

leftcenterrightdel
 Ông Han Duck-soo (mang kính). Ảnh: Yonhap.

Quốc hội Hàn Quốc đã đề xuất luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol lên Tòa án Hiến pháp vào ngày 14/12 năm ngoái, với cáo buộc ông chỉ huy cuộc nổi loạn bằng việc ban bố thiết quân luật vi hiến vào khuya ngày 3/12/2024

Tiếp sau, Quốc hội Hàn Quốc đề xuất luận tội Thủ tướng Han vào ngày 27/12, khi ông đang giữ chức Quyền Tổng thống. 

Ông Han là quan chức cấp cao đầu tiên liên quan tới vụ thiết quân luật đang bị xét xử hình sự và luận tội được nhận phán quyết từ cơ quan tư pháp.

Văn Phong/KBS