Ngày 4/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Bình Định (SN 1983, trú xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh - cựu Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại DKD) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại là vợ chồng ông Nguyễn Ngọc H. (trú tại Hà Nội).
    |
 |
| Bị cáo Nguyễn Bình Định tại phiên tòa sơ thẩm. |
Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, tháng 4/2022, vợ chồng ông H. có nhu cầu mua nhà tại dự án Vinhomes Ocean Park Hưng Yên và gặp môi giới là bà Nguyễn Thị Hoài Oanh (SN 1972). Sau đó, vợ chồng ông H. giao cho bà Oanh hơn 24,2 tỉ đồng để mua 2 căn hộ nhưng không tìm được căn phù hợp nên bà Oanh giới thiệu vợ chồng ông H. gặp Nguyễn Bình Định. Khi ba bên gặp mặt gặp, Định khẳng định với vợ chồng ông H. có thể giúp mua nhà tại dự án này. Tin những lời Định nói là thật, vợ chồng ông H. thống nhất để bà Oanh chuyển cho Định số tiền 24,2 tỉ đồng, trước đó vợ chồng ông đã chuyển cho bà Oanh.
Ngày 26/5/2022, bà Oanh đã chuyển khoản 26 tỉ đồng (trong đó có cả tiền vay cá nhân của bà Oanh với Định) cho Định. Nhận tiền xong, Định không thực hiện như cam kết mà sử dụng trả nợ, đánh bạc online và chi tiêu cá nhân.
Cũng theo hồ sơ vụ án, mặc dù chưa mua được 2 căn hộ như thỏa thuận song Định tiếp tục yêu cầu vợ chồng ông H. phải nộp thêm 14,6 tỉ đồng.
Ngày 24/6/2022, do nhiều lần nhận tiền nhưng chưa mua được căn hộ, nhằm tạo niềm tin để vợ chồng ông H., để vợ chồng này không đòi lại tiền, Định đại diện Công ty DKD ký hợp đồng góp vốn với vợ chồng ông H.
Đến tháng 8/2022, vợ chồng ông H. nhiều lần hỏi thì Định nói dối đã dùng tiền để đặt mua căn hộ. Tuy nhiên, do thị trường bất động sản khu vực đó không tốt nên Định sẽ giúp họ bán 2 căn hộ đó lấy tiền đầu tư dự án khác tốt hơn.
Sau đó, Định đưa thông tin gian dối về 2 dự án khác tại Hà Nội với khả năng sinh lời cao và đưa ra một số giấy tờ liên quan dự án nhà ở thế giới Hoàng Gia. Trên thực tế, Công ty DKD không ký kết hay được ủy quyền bán căn hộ tại dự án này. Định cũng không nói rõ đầu tư bao nhiêu căn, giá bao nhiêu. Thời điểm này, Định có quan hệ tình cảm với em vợ ông H., khiến vợ chồng ông H. càng tin tưởng và nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu.
Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền Định nhận của vợ chồng ông H. là 78 tỉ đồng và toàn bộ bị Định sử dụng cá nhân, trả nợ và đánh bạc online hết. Đến giữa năm 2023, khi phát hiện dự án không có thật, vợ chồng ông H. đòi lại tiền nhưng Định không trả và bỏ trốn. Ngày 19/8/2024, cơ quan chức năng đã bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp.
HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bình Định tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.