Theo hồ sơ vụ án, Thiên là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và dịch vụ Thiên An (Công ty Thiên An). Dù không đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, nhưng do cần tiền chi tiêu và đầu tư, bị cáo đã nảy sinh ý định gian dối, tự nhận Công ty Thiên An tham gia đấu giá đất và bản thân có quan hệ với lãnh đạo, chắc chắn trúng giá nhiều lô đất ở Hà Nội.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Văn Thiên tại phiên tòa sơ thẩm.

Tin lời bị cáo, từ tháng 12/2018 đến 11/2021, 16 cá nhân đã chuyển tổng cộng hơn 24 tỉ đồng cho Thiên để mua đất đấu giá tại quận Long Biên (cũ), huyện Gia Lâm (cũ) và quận Tây Hồ (cũ). Sau khi nhận tiền, Thiên không thực hiện thủ tục mua đất mà chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Một trong các bị hại là ông Nguyễn Thanh H. (SN 1963, trú tại Hà Nội). Tháng 12/2018, qua quan hệ xã hội, ông H. quen Thiên và nghe bị cáo nói rằng UBND quận Long Biên (cũ) sắp đấu giá đất ở phường Cự Khối. Thiên cam kết mua được đất giá rẻ nhờ “quan hệ” và sẽ bán lại cho ông H. với giá 40 triệu đồng/m2.

Ngày 24/12/2018, hai bên ký hợp đồng mua 2 lô đất diện tích 80-90 m2/lô, hẹn giao đất tháng 6/2019. Ông H. đã đặt cọc 1 tỉ đồng và nhận “Phiếu thu” của Công ty Thiên An. Tuy nhiên, đến hạn, Thiên không giao đất và nhiều lần trì hoãn. Ngày 12/4/2021, Thiên viết giấy cam đoan sẽ giao 2 lô đất cho ông H., nhưng quá hạn vẫn không thực hiện và cũng không trả lại tiền, buộc ông H. tố giác tới cơ quan công an.

Quá trình điều tra, Thiên thừa nhận không có đất như đã hứa. Bị cáo và gia đình mới khắc phục hơn 4,5 tỉ đồng, còn chiếm đoạt hơn 19 tỉ đồng.

Hồng Nguyên