Theo cáo trạng, Hạnh mở cửa hàng buôn bán tạp hóa tại chợ Dương Sơn (xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà cũ). Do làm ăn thua lỗ, từ năm 2018, Hạnh nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác bằng thủ đoạn lợi dụng sự quen biết, quan hệ họ hàng tại địa phương để vay tiền.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Trịnh Thị Hồng Hạnh tại phiên tòa sơ thẩm.

Hạnh bịa ra nhiều lý do cần tiền như đầu tư mua đất, nhập hàng hóa, tổ chức đám cưới, mở quán cho con... rồi vay tiền của nhiều người dân. Bị cáo còn yêu cầu người cho vay phải giữ bí mật, không tiết lộ cho người thân hay người khác biết việc vay tiền.

Để tạo lòng tin, Hạnh viết giấy vay tiền giao cho người bị hại giữ, đều đặn trả lãi như cam kết. Tuy nhiên, khi đến hạn trả gốc, bị cáo liên tục viện lý do trì hoãn. Với thủ đoạn trên, từ năm 2018 đến tháng 3/2023, Hạnh đã chiếm đoạt của 16 người với tổng số tiền hơn 2,668 tỉ đồng và dùng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.

Tại phiên tòa, bị cáo Hạnh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ tài liệu, chứng cứ và kết quả xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Trịnh Thị Hồng Hạnh 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4 Điều 174 BLHS 2015.

Xuân Nha