Tòa sơ thẩm tuyên phạt 7 bị cáo còn lại trong vụ án từ 2 năm 6 tháng tù giam đến 2 năm cải tạo không giam giữ về “tội cố ý gây thương tích hoặc che giấu tội phạm”. 

Theo bản án, vụ án xuất phát từ mâu thuẫn giữa Nguyễn Văn Thành với Phạm Văn Hùng. 

Tối 9/2/2019, Thành thách thức Hùng đến một quán ăn để đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn.

Trước khi đến điểm hẹn, Thành mượn Hạ Long khẩu súng K54 phục vụ việc quyết đấu. Thành cùng Long, Phú và một số đối tượng chuẩn bị sẵn sàng ở địa điểm đã hẹn với Hùng. Lúc này, Hùng đến chỗ hẹn cùng 4 người bạn. Nhóm này dùng dao, kiếm xông đến chém nhiều nhát về phía Thành và Long. Hai băng nhóm cầm vũ khí, ly thủy tinh lao vào hỗn chiến. Quyết không chịu thua, Long cầm khẩu súng K54 bắn một phát đạn trúng bụng Hùng. Lấy khẩu súng từ tay bạn, Thành tiếp tục bắn một phát đạn trúng cổ Hùng.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Văn Thành cùng đồng phạm tại tòa.

Sau khi gây án, Thành đưa khẩu súng cho đồng phạm cất giữ, rồi chạy trốn. Một số đồng phạm khác đưa Long đến bệnh viện điều trị vết thương. Bọn chúng khai tên giả nhằm qua mặt cơ quan chức năng. 

Nạn nhân điều trị tại một bệnh viện được gần ba tháng thì tử vong. 

Tại tòa, đại diện VKSND TP HCM khẳng định ngoài tội danh giết người, bị cáo Thành và bị cáo Long còn có hành vi có dấu hiệu phạm tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Cơ quan chức năng không thu giữ được khẩu súng hai bị cáo dùng bắn nạn nhân. Đồng thời, kết luận giám định xác định vỏ đạn không thuộc nhóm vũ khí quân dụng. Do đó, cơ quan pháp luật chưa có cơ sở xử lý hai bị cáo tội danh này. Hiện cơ quan có thẩm quyền vẫn tiếp tục làm rõ vấn đề trên, nếu đủ cơ sở sẽ xử lý sau./.
Tuấn Anh