TAND tỉnh Phú Yên vừa mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên án bị cáo Nguyễn Văn Phú (SN 1994, ngụ thôn Xuân Dục, xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên) 9 năm tù; bị cáo Lương Thế Cường (SN 1986, ngụ khu phố Lý Tự Trọng, phường 8, TP Tuy Hòa) lãnh án 8 năm tù cùng về tội “Giết người" theo Điều 123 BLHS 2015.

leftcenterrightdel
 Hai bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng VKSND Phú Yên, vào khoảng 11 giờ ngày 11/5/2022,  Nguyễn Văn Phú cùng một số người bạn, trong đó có Lương Thế Cường tổ chức ăn nhậu tại nhà Phú ở thôn Xuân Đục, xã An Phú, TP Tuy Hoà.

Đến 16 giờ cùng ngày, khi cuộc nhậu hết bia, Phú ra đường lộ phía trước nhà tìm mẹ để xin tiền mua bia thì lúc này Phú gặp Ngô Văn Lịch (ngụ cùng xã) và xảy ra cãi vã, lớn tiếng với nhau. Phú bực tức chạy về nhà lấy con dao tự chế dài 1m rồi rủ thêm Lương Văn Cường đi đánh Lịch.

Khi vừa gặp Lịch, Phú cầm dao nhào đến chém một nhát vào vùng thái dương đỉnh phải trên đầu của Lịch, tiếp đó Cường lấy dao trên tay của Phú chém thêm hai nhát vào đầu và tay của Lịch. Do được người dân can ngăn và đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh Lịch đã qua cơn nguy kịch. 

Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên kết luận Ngô Văn Lịch bị thương tích 6%, nhưng hành vi của Nguyễn Văn Phú và Lương Thế Cường có đủ yếu tố cấu thành tội phạm giết người.

Quốc Hùng -X.N