Theo Cáo trạng của VKSND thị xã Mỹ Hảo, tỉnh Hưng Yên, với động cơ, mục đích trộm cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2022 đến tháng 6/2023, Lưu Đình Lưu đã thực hiện 3 hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, tổng giá trị là 45.300.000 đồng, cụ thể: Khoảng 3h ngày 10/6/2023, Lưu đã trộm cắp số tiền 2 triệu đồng 1 chiếc máy tính Laptop nhãn hiệu Dell màu đen và 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A1K của anh Bùi Văn Trưởng và anh Bùi Văn Tiến ở tổ dân phố Đọ, phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào. tổng số tiền và tài sản Lưu trộm cắp là 6.500.000 đồng.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên xét xử.

Tiếp đó, khoảng 4h ngày 17/6/2023, Lưu lại tiếp tục trộm cắp 1 chiếc điện thoại Iphone 13 Pro màu xám, trị giá 15.500.000 đồng của anh Dư Tùng Lâm ở thôn Xuân Bản, xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào. Quá trình điều tra còn xác định được, trước đó vào ngày 6/9/2022, Lưu đã lợi dụng sơ hở trộm cắp 1 chiếc máy tính laptop nhãn hiệu Acer Aspire 3;01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13Promax, 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus, 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, tổng giá trị tài sản là 23.300.000 đồng của vợ chồng anh Đặng Tiến Dũng và chị Lê Thị Thúy Lànhở tổ dân phố Văn Nhuế, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tại phiên tòa, do làm tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án, Kiểm sát viên đã chủ động xét hỏi, đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo, đồng thời phân tích rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích phạm tội của bị cáo. Trước những chứng cứ rõ ràng, những lập luận chặt chẽ của Kiểm sát viên, bị cáo đã cúi đầu nhận tội, thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, có thái độ ăn năn, hối cải và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Căn cứ kết quả xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa và đề nghị của Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lưu Đình Lưu 2 năm 9 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Đặng Thị Phượng