Trong 4 ngày từ ngày 20 đến ngày 23/9/2023, TAND tỉnh Điện Biên đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự: Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, quy định tại khoản 3 Điều 230 BLHS; và tội: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 2 Điều 356 BLHS. Xảy ra tại dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên trình bày bản cáo trạng tại phiên Tòa.

Trước đó từ ngày 2 đến 5/8/2023, TAND tỉnh Điện Biên đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với vụ án. Sau thời gian nghi án kéo dài đến ngày 11/8/2023 TAND tỉnh Điện Biên đã quyết định trả hồ sơ vụ án cho VKSND tỉnh Điện Bên để điều tra bổ sung. Tuy nhiên, cùng ngày VKSND tỉnh Điện Biên đã ban hành công văn giữ nguyên quyết định truy tố tại bản Cáo trạng số 42 ngày 25/4/2023 và chuyển lại hồ sơ cho Tòa án để xét xử. Do đó, từ ngày 20 đến 23/9/2023, TAND tỉnh Điện Biên đã mở phiên tòa để xét xử đối với vụ án.

Theo Cáo trạng của VKSND tỉnh Điện Biên: Trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 12/2021 khi tham gia thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên các bị cáo Trần Thị Vân (Giám đốc, Trung tâm quản lý đất đai TP Điện Biên Phủ), Nguyễn Thị Khương (Nhân viên hợp đồng, Trung tâm quản lý đất đai TP Điện Biên Phủ), Phạm Trung Kiên (Phó trưởng phòng, Phòng Tài chính Kế hoạch, TP Điện Biên Phủ), Trần Xuân Mạnh (Công chức, Phòng Tài chính Kế hoạch, TP Điện Biên Phủ), Nguyễn Đình Hiệp (Phó trưởng phòng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, TP Điện Biên Phủ), Bùi Thị Ánh (Công chức, Phòng Tài nguyên và Môi trường, TP Điện Biên Phủ), Bùi Mạnh Cường (Công chức, Phòng Tài nguyên và Môi trường, TP Điện Biên Phủ) và Nguyễn Tuấn Anh (Phó chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ) đã thực hiện hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước với số tiền hơn 20 tỉ đồng.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên Tòa.

Các bị cáo Nguyễn Thị Khương, Trần Thị Vân, Trần Thị Hòa lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 267 triệu đồng.

Sáng ngày 23/9/2023, HĐXX đã tuyên án đối với các bị cáo. Các bị cáo Nguyễn Thị Khương, Trần Thị Vân, Trần Xuân Mạnh, Phạm Trung Kiên, Bùi Thị Ánh, Nguyễn Đình Hiệp, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Tuấn Anh phạm tội: Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, quy định tại khoản 3 Điều 230 BLHS; các bị cáo Nguyễn Thị Khương, Trần Thị Vân, Trần Thị Hòa phạm tội: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 2 Điều 356 BLHS.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên Tòa.

Về hình phạt đối với các bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Khương mức án của 2 tội là 8 năm 6 tháng tù; Trần Thị Vân mức án của 2 tội là 8 năm tù; Nguyễn Tuấn Anh 7 năm tù; Phạm Trung Kiên, Nguyễn Đình Hiệp, Bùi Mạnh Cường cùng mức án 3 năm 6 tháng tù; Trần Thị Hòa 36 tháng cải tạo không giam giữ./.

 

Nguyễn Ngọc Kiên