TAND TP Đà Nẵng vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm công khai xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Thạnh (34 tuổi, trú Quảng Nam cũ) bị VKSND TP Đà Nẵng truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4 Điều 174 BLHS 2015 và tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", theo khoản 3 Điều 341 BLHS 2015.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Hữu Thạnh tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ tháng 8/2019 đến tháng 10/2023, Thạnh lập Văn phòng luật sư di trú quốc tế SGM ảo trên mạng xã hội, đặt địa chỉ tại đường An Nhơn 3 (TP Đà Nẵng), giả danh luật sư để thực hiện hành vi lừa đảo.

Bị cáo đưa ra nhiều thông tin gian dối như: Có thể làm thủ tục xuất khẩu lao động, di trú tại Canada, nhận làm giấy tờ giả như CMND, CCCD, thẻ giáo viên dạy lái xe... nhằm chiếm đoạt tiền.

Để tạo vỏ bọc, Thạnh thuê một cô gái làm nhân viên tư vấn và sử dụng Facebook tên "Mr Thanh Lawyer" để quảng cáo, đưa ra mức chi phí 18.000-25.000 USD/người, cam kết xuất cảnh sau 18 tháng.

Tuy nhiên, toàn bộ hành vi lừa đảo đều do Thạnh thực hiện, nhân viên chỉ làm theo chỉ đạo và nhận lương tháng, không biết sự thật. Thực tế, không có trường hợp nào được đưa đi nước ngoài như cam kết.

Với thủ đoạn này, Thạnh đã thực hiện trót lọt 20 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 14,4 tỉ đồng.

Trên cơ sở đề nghị của VKSND TP Đà Nẵng, HĐXX đã xem xét tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để tuyên phạt Thạnh mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 4 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Xuân Nha