    |
 |
| Bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn tại phiên xét xử phúc thẩm. |
TAND tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án đối với bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1986, trú phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về các tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian công tác tại cơ quan chuyên môn về lĩnh vực đất đai, dù không có thẩm quyền quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Tuấn đã lợi dụng vị trí công tác, hiểu biết về quy trình, thủ tục hành chính và sự tin tưởng của người dân để tạo dựng hình ảnh có thể giải quyết nhanh các hồ sơ đất đai.
Bị cáo nhiều lần đưa ra thông tin gian dối, hứa hẹn hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc xử lý các hồ sơ còn vướng mắc. Với các lý do như nộp thuế, lệ phí, chi phí đo đạc, tách thửa, hoàn thiện hồ sơ hoặc "chi phí làm thủ tục", Tuấn yêu cầu các bị hại chuyển tiền nhưng sau đó chiếm đoạt phần lớn số tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Cơ quan tiến hành tố tụng xác định, từ năm 2022 đến năm 2025, Nguyễn Thanh Tuấn đã thực hiện hành vi phạm tội đối với 22 bị hại, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 13,7 tỷ đồng. Dù đã khắc phục một phần hậu quả, bị cáo vẫn còn trách nhiệm bồi thường cho các bị hại hơn 1,34 tỷ đồng.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo đã lợi dụng chức vụ, chuyên môn và lòng tin của người dân để thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần trong thời gian dài, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan nhà nước cũng như niềm tin của người dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong lĩnh vực quản lý đất đai.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử quyết định không chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt Nguyễn Thanh Tuấn 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 20 năm tù về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù.