Ngày 13/6/2025, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Nhựt Tuấn (SN 1993, ngụ xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) về tội “Giả mạo trong công tác” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
    |
 |
Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Nhựt Tuấn. |
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Long An, cuối năm 2018, khi còn công tác tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Kiến Tường, Nguyễn Nhựt Tuấn phát hiện 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) của ông N.B.K. đã hết hiệu lực trên hệ thống quản lý đất đai nhưng chưa bị đóng dấu “không còn giá trị sử dụng”.
Lợi dụng sơ hở này, vào năm 2019, Tuấn giữ lại một GCNQSDĐ, tự ý ghi thêm nội dung trên trang 4, đồng thời giả mạo chữ ký và con dấu của chi nhánh để sang tên quyền sử dụng đất từ ông N.B.K. sang tên mình.
Đầu năm 2020, Tuấn đã mang giấy tờ giả này đến cầm cố cho bà V.T.K.N., vay số tiền 220 triệu đồng. Sau đó, khi bà N. phát hiện giấy tờ không hợp lệ và yêu cầu trả lại tiền thì Tuấn tìm cách trốn tránh trách nhiệm.
Cũng theo cáo trạng, vào ngày 20/3/2020, bị cáo tiếp tục mang GCNQSDĐ còn lại (cũng hết hiệu lực, chưa đóng dấu hủy) đi cầm cố. Tuy nhiên, do bị phát hiện nên Tuấn đã đem đốt giấy tờ nhằm phi tang chứng cứ.
Không dừng lại ở đó, trong quá trình quen biết với bà N.T.K. (ngụ tại huyện Vĩnh Hưng), Tuấn còn lừa đảo nhận tiền nâng điểm thi đại học cho con bà K., hứa hẹn với số tiền 200 triệu đồng. Sau khi nhận trước 50 triệu đồng, Tuấn không thực hiện và tiếp tục lẩn tránh khi bị yêu cầu hoàn trả.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là rất nghiêm trọng, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước và gây thiệt hại tài sản cho công dân. Sau khi cân nhắc các tình tiết trong vụ án, TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt Nguyễn Nhựt Tuấn: 12 năm tù về tội “Giả mạo trong công tác”; 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 19 năm tù giam.
Vụ án là bài học cảnh báo đối với các cơ quan, đơn vị trong việc siết chặt quản lý, kiểm soát tài liệu, giấy tờ liên quan đến đất đai; đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác khi thực hiện các giao dịch liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.