Ngày 18-12, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 3 bị cáo: Nguyễn Văn Quảng, SN 1989 (có 3 tiền án), Vũ Văn Tân, SN 1991, cùng ở thôn Việt Khê, xã Phù Ninh, Thủy Nguyên, đồng phạm tội “Giết người” theo khoản 1 điều 93 BLHS; Lê Công Thuận, SN 1978, ở thôn 3, Phù Ninh, bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm” theo khoản 1 điều 314 BLHS.

leftcenterrightdel
Các bị cáo tại phiên sơ thẩm.

Trước đó, vào lúc 15h ngày 24/10/2017, Nguyễn Văn Quảng điều khiển xe chở Lê Công Thuận và Vũ Văn Tân đến nhà anh Đặng Khắc Tặng, ở thôn 7, xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên. Khi đến nhà anh Tặng, Tân và Thuận đứng ngoài cồng chờ còn Nguyễn Văn Quảng đi vào trong sân gặp Tặng hỏi mua ma túy. Anh Thặng không bán, thì bị Quảng đánh chảy máu đầu. Sau đó Quảng lục túi quần anh Tặng thấy có 1 túi nylon đựng chất nghi là ma túy nên đã lấy và để lại cho anh Tặng 100.000 đồng. Sau đó, cả ba lên xe máy Quảng chở đi về hướng xã Quang Thanh. 

Thấy anh Tặng chảy nhiều máu, Đặng Khắc Quảng, SN 1985, ở thôn 7, xã Cao Nhân và Hoàng Văn Hiển, SN 1989, ở thôn 4, Cao Nhân chạy đến hỏi thăm. Sau khi nghe anh Tặng nói, Quảng mượn xe máy chở anh Hiển đuổi theo nhóm của Nguyễn Văn Quảng.

Đến địa bàn xã Quảng Thanh, Đặng Khắc Quảng  và Hoàng Văn Hiển cầm theo 2 thanh tuýp đánh nhau với Nguyễn Văn Quảng. Khi thấy Quảng có dao nhọn, anh Hiển bỏ chạy, còn nhóm của Nguyễn Văn Quảng đánh anh Đặng Khắc Quảng rơi xuống sông.

Nguyễn Văn Quảng đưa gói ma túy cho Thuận cầm về trước, còn Quảng chở Tân quay lại cẩu Quảng Cư xem anh Đặng Khắc Quảng có nổi lên không. Đứng một lúc, không thấy anh Đặng Khắc Quảng nổi lên, Nguyễn Văn Quảng chở Tân về nhà. 

Về phía nạn nhân Đặng Khắc Quảng, sau khi gia đình nhận được tin anh Quảng rơi xuống sông, đã tổ chức lực lượng tìm kiếm nhưng hai ngày sau xác nổi lên gần khu vực cầu Quảng Cư.

Sau khi phạm tội các bị cáo bỏ trốn, đến ngày 29/10/2017, Lê Công Thuận bị bắt theo lệnh bắt khẩn cấp, sau đó Vũ Văn Tân, Nguyễn Văn Quảng lần lượt ra đầu thú. Tại cơ quan điều tra, cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai của người làm chứng, biên bản khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, kết luận giám định pháp y, cũng như vật chứng thu giữ và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án. 

Căn cứ vào chứng cứ, tình tiết có liên quan, kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Văn Quảng 20 năm tù; Vũ Văn Tân 12 năm tù do đồng phạm tội “Giết người” theo khoản 1 điều 93 BLHS; bị cáo Lê Công Thuận lĩnh 9 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm” theo khoản 1 điều 314 BLHS. 

Ngoài hình phạt tù, các bị cáo Nguyễn Văn Quảng và Vũ Văn Tân phải cấp dưỡng cho 2 con gái của nạn nhân đến năm 18 tuổi, mỗi cháu 1,5 triệu đồng/tháng.

 

Hoàng Bách