Theo cáo trạng, ngày 12/10, nhóm giang hồ chợ Cồn do Trần Quang Quốc Tuấn (SN 1996) cầm đầu tham gia hỗn chiến và chém gây thương tích 54% cho một người trong nhóm của Nguyễn Thanh Hoàng (Sn 1999, cùng trú quận Thanh Khê)…

Một tuần sau đó, để trả thù cho bạn, Hoàng gọi 10 đồng bọn, mang theo 3 cây đao, 1 cây rựa và 1 roi điện đi tìm Tuấn trả thù.

Tuấn biết Hoàng đang tìm mình để đánh, nên nhờ thêm Vương Công Huy (SN 1989), Trần Viết Đông (SN 1982), Nguyễn Hoàng Anh Vũ (SN 1999, cùng trú quận Thanh Khê) mang theo 3 cây đao nghênh chiến. Khi Hoàng đến quán nhậu trên đường Lê Thanh Nghị tính sổ với Tuấn thì gặp cảnh sát tuần tra nên đành bỏ chạy qua quận Ngũ Hành Sơn.

Một lúc sau, cả hai băng liên lạc với nhau đổi địa điểm hẹn tại cầu Tiên Sơn. Biết được, nhóm của Hoàng qua cầu Tuyên Sơn theo hướng từ quận Ngũ Hành Sơn qua quận Hải Châu còn nhóm mình đi chiều ngược lại. Tuấn nghĩ ra kế sách, lúc hai nhóm gặp nhau sẽ quay đầu xe bỏ chạy để lôi kéo nhóm Hoàng đến địa điểm  đồng bọn đang đợi sẵn.

Sự việc diễn ra đúng như dự tính của bị cáo, Thấy đối phương bỏ chạy, nhóm của Hoàng phóng xe máy đuổi theo. Đến ngã tư Xô Viết Nghệ Tĩnh - đường 2 Tháng 9, nhóm của Tuấn đồng loạt xông ra nghênh chiến. Bị tấn công bất ngờ, 3 xe máy do Đặng Văn Lĩnh, Phạm Tiến Huân và Hoàng Văn Tiến mất lái, lao vào dải phân cách đường 2 Tháng 9. Ngay lập tức, Tuấn, Huy, Đông và đồng bọn sử dụng hung khí đuổi, chém hội đồng nhóm đối phương.

Huy cùng đồng bọn truy đuổi, ép Hoàng vào tường rào Khu trung tâm Bể bơi thành tích cao Đà Nẵng chém tới tấp. Mãi đến khi thấy đối phương nằm bất động và đồng bọn của Hoàng bỏ chạy hết thì nhóm của Tuấn mới dừng tay, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Hậu quả, Hoàng bị chém thương tích nặng ở vùng đầu và tay, thương tích 65% được người dân chuyển vào Bệnh viện Đà Nẵng điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Đánh nhau xong, mặc cho Hoàng gục tại chỗ, Huy vẫn cướp xe máy của nhóm Hoàng rồi tới gặp Đỗ Thị Quỳnh Loan (SN 1984), Nguyễn Quang Lục (SN 1989, trú quận Hải Châu)  kể lại sự việc rồi nhờ cất giấu dao gây án và xe mô tô.

Còn Tuấn chạy về phòng trọ mượn tiền và nhờ sự giúp đỡ của Hoàng Phan Quỳnh Anh (SN 1997), Dương Văn Đình (SN 1995) chạy trốn vào phía Nam.

Hai ngày sau, Trần Quang Quốc Tuấn bị bắt tại Quảng Nam. Đêm 28/10, đến lượt Vương Công Huy sa lưới tại một quán karaoke ở TP.Đà Nẵng. Ngày 29/10, Trần Viết Đông, Nguyễn Hoàng Anh Vũ ra đầu thú nhưng không thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Trước khi đi đánh nhau, nhiều bị cáo cũng như phía bị hại đã sử dụng ma túy để lấy dũng khí đi chém người.

Tại phiên tòa xét xử, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng phía đại diện VKS công bố.

Sau quá trình xét hỏi, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt: Trần Quang Quốc Tuấn 12 năm tù, Nguyễn Hoàng Anh Vũ và Trần Viết Đông cùng 8 năm tù tội “Giết người”.

Vương Công Huy 12 năm tù về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Nguyễn Quang Lục và Dương Văn Đình cùng lãnh 1 năm 6 tháng tù, Đỗ Thị Quỳnh Loan lãnh 13 tháng tù, Hoàng Phan Quỳnh Anh 1 năm tù treo cùng tội “Che giấu tội phạm”.

Trước đó báo BVPL đã thông tin, ngày 26/11, TAND TP.Đà nẵng cũng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Quang Quốc Tuấn 11 năm tù, Vương Công Huy 10 năm 6 tháng tù, Nguyễn Hoàng Anh Vũ cùng 9 năm tù về tội “Giết người” trong vụ giang hồ chợ Cồn do Tuấn cầm đầu hỗn chiến và chém gây thương tích 54% một người trong nhóm giang hồ chợ Tam Giác …

Mộc Lan