Chiều 4/5, Tòa án nhân dân TP Thái Bình (Thái Bình) đã đưa vụ án hình sự sơ thẩm "Cố ý làm hư hỏng tài sản" ra xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Cường (tức Cường "Dụ") cùng 2 đàn em của Cường.

HĐXX Tòa án nhân dân TP Thái Bình tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cường (Cường “Dụ”) 12 tháng tù và 2 đàn em mỗi bị cáo 9 tháng tù về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản" quy định tại Điều 178, Bộ luật Hình sự.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Văn Cường. Ảnh: T.D

Theo cáo trạng của VKSND TP Thái Bình, Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1978, trú tại tổ 22, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) là Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường (trụ sở đặt tại số 382 phố Lý Bôn, TP Thái Bình).

Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường hoạt động kinh doanh vận tải khách chạy tuyến bến xe Tiền Hải (Thái Bình) - bến xe Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội).

Anh Nguyễn Minh Lập (sinh năm 1989, trú tại thôn Đông, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, Thái Bình) trước đây, có thời gian là nhân viên Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường.

Nửa cuối năm 2020, anh Lập tách ra mua xe khách của Công ty Ngân Sơn mang BKS 17B - 011.43 đã có sẵn tuyến lốt chạy từ bến xe Nam Trung (Tiền Hải) - Yên Nghĩa (Hà Đông) rồi ra làm riêng.

Do mâu thuẫn, cạnh tranh về giờ giấc xe chạy, cụ thể là: anh Lập không nghe theo sự sắp xếp giờ giấc xe xuất phát vào buổi sáng từ bến xe xã Nam Trung (Tiền Hải) do Cường và đàn em đặt ra. Khoảng 17h ngày 5/12/2020, tại Văn phòng Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường, Cường "Dụ" xúi giục Vũ Thành Vinh (sinh năm 1994, trú tại thôn Tống Văn, xã Vũ Chính, TP Thái Bình) và Bùi Duy Khánh (sinh năm 2001, trú tại thôn Phú Thứ, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) - đều là nhân viên Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường ném gạch vào xe khách của anh Lập để cảnh cáo, dằn mặt.

Sáng 6/12, Vinh chở Khánh trên xe mô tô mang BKS 16N1 - 4729, chuẩn bị một số gạch đá đi từ hướng Văn phòng Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường tại TP Thái Bình, hướng về phía các huyện Kiến Xương, huyện Tiền Hải.

Đến ngã tư đường Hoàng Văn Thái, giao cắt với đường vành đai phía Nam TP Thái Bình (ngã tư Thiên Trường Plaza, xã Vũ Chính, TP Thái Bình), Vinh và Khánh thấy xe khách mang BKS 17B-001.43 của anh Lập đang dừng đèn đỏ ngược chiều, Vinh và Khánh đi xe mô tô đến gần, ném vỡ kính chắn gió bên lái trái của xe anh Lập, gây thiệt hại hơn 2,2 triệu đồng.

Các bị cáo còn ném thêm viên gạch còn lại vào kính trước capo nhưng không làm kính vỡ, sau đó bỏ đi.

Sau khi vụ việc xảy ra, anh Lập đưa xe vào trụ sở Công an TP Thái Bình, viết đơn trình báo, tố cáo hành vi ngông cuồng của nhóm người nói trên.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh cắt từ clip nhà xe Minh Lập bị Cường "Dụ" và đàn em chặn đường hành hung.

Căn cứ đơn tố giác tội phạm và chứng cứ thu thập được, chiều ngày 14/12/2020, Công an TP Thái Bình bắt giữ Nguyễn Văn Cường, Vũ Thành Vinh và Bùi Duy Khánh về hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản", đồng thời tiến hành khám xét Văn phòng Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường, thu hàng loạt hung khí, vũ khí nguy hiểm.

Đến ngày 19/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các bị cáo về hành vi đã nêu.

Căn cứ hồ sơ vụ việc, kết hợp diễn biến tại phiên xét xử và quan điểm luận tội của đại diện VKSND TP Thái Bình, HĐXX Tòa án nhân dân TP Thái Bình tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Văn Cường 12 tháng tù, Vũ Thành Vinh 9 tháng tù, Bùi Duy Khánh 9 tháng tù cùng về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản" quy định tại Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Thời gian chấp hành án tù, tính từ thời gian các bị cáo bị bắt tạm giam vào ngày 14/12/2020.

Vũ Phương