Ngày 28/4, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt “siêu lừa” Dương Đình Lộc (SN 1999, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) 15 năm  tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 BLHS.

Theo cáo trạng, Lộc không có nghề nghiệp ổn định nhưng thường xuyên tham gia chơi đánh bạc trên mạng internet với trò game tài xỉu bằng hình thức chuyển khoản để mua thẻ. Vì thua hết tiền, muốn tiếp tục chơi nhưng không có tiền nên Lộc nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Tháng 2/2020, Lộc lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19, nhu cầu chuyển, nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam và ngược lại tăng cao, cũng như nhu cầu khẩu trang y tế, nhiệt kế nên Lộc lên kế hoạch lừa đảo.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Lộc tại phiên tòa xét xử sơ thẩm (ảnh: LT)

Lộc lên mạng xã hội vào các hội nhóm đưa thông tin có thể cung cấp nhiệt kế Trung Quốc số lượng lớn với giá 600 nghìn đồng/cái. Lộc gửi cả hình ảnh nhiệt kế loại này cho người cần mua nhưng thực tế không hề có nguồn hàng. Đồng thời Lộc cũng nhận làm dịch vụ chuyển tiền nhanh đi nước ngoài hoặc nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam với chi phí thấp để lừa đảo xuyên quốc gia.

Từ ngày 14/2 đến 2/4/2020, Lộc đã thực hiện 8 vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỉ  409 triệu đồng của 8 người bị hại. Ngoài ra, “siêu lừa” Dương Đình Lộc còn lừa 6 người Việt Nam đang sinh sống tại các nước Hàn Quốc, Singapore (chủ yếu là phụ nữ), chiếm đoạt gần 500 triệu đồng, tuy nhiên do COVID-19 nên các bị hại không thể về nước để giải quyết cũng như thực hiện các tương trợ tư pháp, nên cơ quan điều tra tách ra xử lý sau.

Được biết năm 2019, Lộc cũng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Hà Nội và bị TAND quận Hà Đông  tuyên phạt 6 tháng tù treo. Trong thời gian hưởng án treo, Lộc chơi tài xỉu đánh bạc qua mạng, thua liên tiếp dẫn đến nợ nần.

Tại phiên tòa xét xử bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đại diện VKS truy tố. HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 

Lê Tâm - Xuân Nha