Ngày 11/7, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Y Kuôk Niê Kdăm (SN 2003) và Y Trai Êban (SN 2003, cùng trú tại buôn Tuôr A, xã Đray Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Giết người”.

leftcenterrightdel
 Hai bị cáo Y Kuôk Niê Kdăm và Y Trai Êban tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, vào khoảng 22h ngày 1/5/2018, sau khi hát karoke ở buôn Tuôr A (xã Đray Sáp, huyện Krông Ana), Y Liu Êban (SN 2001) rủ Y Trai Êban, Y Kuôk Niê Kdăm và Y Ka Ri Êban (SN 2004, cùng trú tại buôn Tuôr A, xã Đray Sáp) đi ra khu vực cầu buôn Tuôr B chặn đánh những người buôn Drai (xã Ea Na) đi ngang qua.

Sau đó, Y Kuôk và Y Trai đi vào hai bên đường nhặt mỗi người một đoạn cây gỗ dài khoảng 1m rồi cả nhóm đi ra phía buôn Tuôr B thuộc tỉnh lộ 2 giáp ranh giữa xã Hòa Khánh (TP Buôn Ma Thuột) và xã Ea Na.

Khi đang đi đến khu vực cổng chào buôn Tuôr B,  nhóm của Y Liu Êban phát hiện anh Y Dê Nih Byă (SN 1999, trú tại buôn Tơ Lơ, xã Ea Na) điều khiển xe máy chở theo 2 người bạn gái ngồi phía sau là chị H’Ka Ly Niê (SN 2001) và chị H’Yuen Niê (SN 2002) chạy ngược chiều tới. Lúc này, cả nhóm của Y Liu Êban quay xe lại đuổi theo. Chạy được khoảng 1km, xe của Y Liu Êban đuổi kịp xe của Y Dê Nih Byă.

Tại đây, Y Liu Êban cầm cây gỗ đánh 1 phát trúng vào đầu đang đội mũ bảo hiểm của Y Dê Nih Byă làm cho xe của Y Dê Nih Byă bị chao đảo nhưng không ngã. Không dừng lại ở đó, Y Liu Êban tiếp tục đuổit theo đánh phát thứ 2 thì xe của Y Dê Nih Byă bị ngã xuống đường làm cả ba người ngồi trên xe ngã xuống đường. Thấy vậy, nhóm của Y Liu Êban quay xe bỏ trốn.

Sau đó, Y Dê Nih Byă, H’Yuen Niê và H’Ka Ly Niê được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng chị H’Yuen Niê đã tử vong.

Trong quá trình điều tra, gia đình của Y Liu Êban có đơn đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành giám định tâm thần đối với Y Liu Êban. Theo kết luận giám định: trước, trong và sau khi gây án Y Liu Êban bị tâm thần phân liệt thể không biệt định, giai đoạn thuyên giảm không hoàn toàn và buộc chữa bệnh một thời gian khi nào ổn định sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan pháp luật. Hiện Y Liu Êban đang được điều trị tại Bệnh viện tâm thần Biên Hòa, Đồng Nai.

Còn đối với Y Ka Ri Êban, thời điểm phạm tội Y Ka Ri Êban mới 13 tuổi 5 tháng 29 ngày nên chưa đủ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự mà buộc phải vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Y Kuôk Niê Kdăm 9 tù và bị cáo Y Trai Êban 8 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Nguyễn Chính