Vừa qua, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 1 dân quân tự vệ ở phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, bị sát hại.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên tòa

Các bị cáo trong vụ án gồm Tạ Thanh Hải (SN 1990, ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) bị truy tố về 2 tội "Giết người" và "Cướp tài sản"; Trần Văn Dở (SN 1989, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) bị truy tố về tội "Công nhiên chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, tối ngày 12/12/2021, Hải và Dở ngồi nói chuyện trên băng ghế tại công viên Hai Bà Trưng (thuộc tổ 7, Khóm 2, phường Mỹ Long). Đến khoảng 21h, T.V.M. (dân quân tự vệ phường Mỹ Quý) đến ngồi cùng. Sau đó, giữa Hải và M. phát sinh mâu thuẫn.

Lúc này, Hải dùng tay đánh nhiều lần vào mặt M., rồi tiếp tục lấy khúc gỗ để gần đó đánh liên tiếp vào đầu, mặt nạn nhân cho đến khi khúc cây gãy. Không dừng lại, Hải tiếp tục lấy xe đạp đi tìm khúc gỗ khác để tiếp tục hành hung M. Thấy vậy, M. bỏ chạy qua trước một ngân hàng, rồi ngồi xuống. Hải cầm cây chạy đến chỗ M. tiếp tục đánh cho đến khi M. tử vong.

Sau khi gây án, Hải lấy số tiền hơn 2,6 triệu đồng và 1 điện thoại di động trong túi M., lục ví da của M. lấy số tiền 1,5 triệu đồng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Tạ Thanh Hải mức án chung thân về tội "Giết người" và 3 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt là án chung thân.

Tòa cũng tuyên phạt Trần Văn Dở 9 tháng tù về tội "Công nhiên chiếm đoạt tài sản".

Được biết, Hải có 2 tiền án cùng về tội "Trộm cắp tài sản"./.

Hà Bắc