Theo cáo trạng của VKSND huyện Hương Sơn, chiều ngày 10/2/2020, Nguyễn Đình Chinh thuê Nguyễn Văn Cương (SN 1992) và Nguyễn Văn Trung (SN 1997) đều trú tại thôn Thanh Dũng, xã Sơn Kim 2, Hương Sơn đi sẻ phát rừng nứa cho mình để trồng keo.

Khu rừng này là rừng thuộc quyền quản lý, sử dụng của Tổng đội thanh niên xung phong xây dựng vùng kinh tế mới Sơn Tây. Nghĩ là rừng hợp pháp được phép sẻ phát nên Cương và Trung đồng ý.

leftcenterrightdel
Rất đông người dân tham dự phiên tòa xét xử lưu động 

Vào khoảng 7 giờ, ngày 12/2/2020, Chinh cùng Cương và Trung đi bộ vào khu vực rừng nứa thuộc khoảnh 1, tiểu khu 58, thôn Phố Tây, xã Sơn Tây, cùng nhau dùng dao phát chặt hạ các cây nứa trong rừng. Sau 3 ngày chặt hạ rừng nứa, Chinh trả công cho Cương và Trung mỗi người 600.000 đồng.

Đến ngày 19/2, Tổng đội thanh niên xung phong xây dựng vùng kinh tế mới Tây Sơn và Hạt Kiểm lâm Hương Sơn phát hiện, tiến hành lập biên bản xử lý. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định 7.663 cây nứa bị chặt phá trên diện tích 0,92 ha, gây thiệt hại 22.990.800 đồng.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Đình Chinh đã phạm vào tội “hủy hoại rừng” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 243 Bộ luật Hình sự. Quá trình chặt phát Nguyễn Văn Cương và Nguyễn Văn Trung không biết đó là rừng bị cấm nên không đủ yếu tố để xử lý.

leftcenterrightdel
Kiểm sát viên Viện kiểm sát huyện Hương Sơn công bố cáo trạng về hành vi “hủy hoại rừng” đối với bị cáo Nguyễn Đình Chinh (SN 1973, trú tại thôn Phố Tây, xã Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Tại phiên tòa Kiểm sát viên đã thực hiện tốt vai trò thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động xét xử đồng thời đã chủ động, tích cực tham gia thẩm vấn và tranh tụng tại phiên tòa.

leftcenterrightdel
Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã nhất trí với quan điểm của vị đại diện Viện kiểm sát tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Chinh 12 tháng tù giam về tội “hủy hoại rừng”. 

Cũng trong sáng nay, TAND huyện Hương Sơn phối hợp VKSND cùng cấp mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Chí Thông (SN 1989, trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy" theo quy định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự; Lê Tử Hùng (SN 1978, trú tại thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) và Nguyễn Đình Duy (SN 1998, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội “ Tàng trữ trái phép chất ma tuý’’ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Hương Sơn: Khoảng 9 giờ ngày 4/8/2020, Nguyễn Đình Duy và Lê Tử Hùng đang có hành vi tàng trữ trái phép 0,2908 gam Methamphetamine nhằm mục đích để sử dụng thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang tại khu vực nghĩa trang thuộc tổ dân phố 6, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn.

Tại đây, Hùng và Duy khai nhận 0,2908 gam Methamphetamine bị lực chức năng bắt quả tang là mua của Nguyễn Chí Thông. Nguyễn Chí Thông thừa nhận số ma túy nói trên là do Thông vừa bán cho Duy.

Tiến hành kiểm tra người và chỗ ở của Nguyễn Chí Thông, lực lượng chức năng bắt quả tang Thông đang có hành vi tàng trữ trái phép 2,5882 gam Methamphetamine nhằm mục đích để mua bán.   

leftcenterrightdel
Hội đồng xét xử  

Quá trình diễn ra phiên tòa Kiểm sát viên đã thực hiện tốt vai trò thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động xét xử đồng thời đã chủ động, tích cực tham gia thẩm vấn và tranh tụng tại phiên tòa.

Bản luận tội của kiểm sát viên đã đánh giá một cách khách quan, toàn diện các chứng cứ buộc tội, từ đó làm rõ được tính chất và hậu quả của tội phạm đồng thời nêu rõ nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội của các bị cáo, trên cơ sở đó đã kiến nghị đến cấp uỷ chính quyền tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền và các biện pháp phòng ngừa tội phạm nói chung và tội phạm ma tuý nói riêng trên địa bàn huyện Hương Sơn.

leftcenterrightdel
Kiểm sát viên Viện kiểm sát huyện Hương Sơn công bố cáo trạng. 

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã nhất trí với quan điểm của vị đại diện Viện kiểm sát  tuyên phạt Nguyễn Chí Thông 36 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Lê Tử Hùng 18 tháng tù giam và Nguyễn Đình Duy 15 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh phiên tòa xét xử lưu động. 

Phiên tòa xét xử lưu động hai vụ án nói trên thu hút đông đảo người dân đến xem nhằm giáo dục, răn đe, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng; góp phần bảo vệ rừng cũng như xử lý nghiêm các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Lan Hương