Ngày 20/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ”, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Theo cáo trạng, quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Bộ Y tế liên quan hai dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của hàng loạt nhà thầu từng tham gia thi công các gói thầu thuộc dự án.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa sơ thẩm.

Những doanh nghiệp này đều thừa nhận đã nhiều lần đưa tiền cho Nguyễn Chiến Thắng - nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm (Ban YTTĐ), và sau đó là Nguyễn Hữu Tuấn - người kế nhiệm Thắng, để được tạo điều kiện trong quá trình thi công, nghiệm thu, giải ngân và quyết toán công trình.

Cụ thể, một số nhà thầu, đại diện doanh nghiệp đã gửi đơn tố giác đến Cơ quan điều tra, như các ông: Hoàng Quốc Huy, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam; Lê Tiến Ngọc, Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hancorp; Nguyễn Bá Long, Chủ tịch HĐQT Công ty An Thịnh; Trần Thanh Hiền, Giám đốc Công ty Hatech; Lê Thiết Trung, giảng viên Khoa Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội;

Tiếp đến là các ông: Trịnh Văn Thật, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 25; Nguyễn Tiến Sơn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ VFT; Trần Minh Tuân, Giám đốc Công ty Furtech; Đào Vinh Hiển, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Phú Hưng.

Nội dung các đơn tố giác cơ bản là giống nhau, đều phản ánh việc sau khi trúng thầu, các doanh nghiệp bị Nguyễn Chiến Thắng (Giám đốc Ban Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm - Ban YTTĐ) yêu cầu phải “chi lại” 5% giá trị được tạm ứng, thanh toán. Các nhà thầu khai rằng, do phụ thuộc vào Ban YTTĐ, lo ngại bị gây khó khăn trong quá trình thi công, thanh quyết toán cũng như muốn duy trì việc làm cho người lao động nên buộc phải chấp nhận yêu cầu này. Sau khi Nguyễn Chiến Thắng nghỉ hưu, Nguyễn Hữu Tuấn lên thay, thông lệ này vẫn được duy trì, các nhà thầu tiếp tục đưa tiền cho Nguyễn Hữu Tuấn.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng tại phiên tòa sơ thẩm.

Kết quả điều tra xác định: Sau khi các nhà thầu trúng thầu và triển khai thực hiện các gói thầu, Nguyễn Chiến Thắng yêu cầu: Sau khi được tạm ứng, thanh toán thì các nhà thầu phải chi cho Ban YTTĐ số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế, để được Thắng tạo điều kiện trong việc thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán nên các nhà thầu đồng ý.

Các nhà thầu thực hiện 10 gói thầu xây lắp của hai dự án đã trực tiếp đưa cho Nguyễn Chiến Thắng tổng số tiền 88,465 tỉ đồng. Đến tháng 9/2017, sau khi Nguyễn Chiến Thắng nghỉ hưu, Nguyễn Hữu Tuấn làm Phó Giám đốc phụ trách Ban YTTĐ (sau đó làm Giám đốc) không trực tiếp thoả thuận với các nhà thầu nhưng tiếp tục vận hành cơ chế nhận tiền như trên. Tuy nhiên, do gặp khó khăn trong việc triển khai thực hiện nên mới có 3 nhà thầu đưa cho Nguyễn Hữu Tuấn tổng số tiền 12,17 tỉ đồng. Những lần đưa tiền thường được thực hiện tại phòng làm việc của Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn.

Cụ thể, đối với gói thầu XDBM-01, tháng 2/2015, Nguyễn Chiến Thắng ký hợp đồng trị giá hơn 2.189 tỉ đồng với Liên danh Tổng Công ty 36 - Tổng Công ty 319 - Tổng Công ty Thành An (đều là doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng). Đến cuối năm 2024, Ban YTTĐ đã tạm ứng, thanh toán cho các nhà thầu hơn 1.903 tỉ đồng.

Kết quả điều tra xác định, sau mỗi lần được giải ngân, các nhà thầu đã nhiều lần đưa cho Nguyễn Chiến Thắng tổng cộng 37,83 tỉ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Bá Long - Chủ tịch Công ty An Thịnh, đưa 1,8 tỉ đồng; số còn lại 36,03 tỉ đồng do các nhà thầu khác đưa cho Thắng.

Sau khi Nguyễn Chiến Thắng nghỉ hưu, các doanh nghiệp này tiếp tục đưa cho Nguyễn Hữu Tuấn tổng cộng 4,5 tỉ đồng.

Đối với gói thầu XDVĐ-01, tháng 2/2015, Nguyễn Chiến Thắng ký hợp đồng trị giá 2.200 tỉ đồng với Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam (trong đó có 7 nhà thầu phụ). Đến cuối năm 2024, Ban YTTĐ đã tạm ứng, thanh toán cho các nhà thầu hơn 1.936 tỉ đồng.

leftcenterrightdel
   Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn trước bục khai báo.

Sau mỗi lần được giải ngân, các nhà thầu đã nhiều lần đưa cho Nguyễn Chiến Thắng tổng cộng 36,435 tỉ đồng. Trong đó, ông Lê Tiến Ngọc - Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hancorp đưa nhiều lần, tổng cộng 14,645 tỉ đồng; ông Hoàng Quốc Huy - nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam đưa nhiều lần, tổng số 13,89 tỉ đồng; ông Trần Thanh Hiền - Giám đốc Công ty Hatech đưa nhiều lần tổng số 4 tỉ đồng. Ngoài ra, các nhà thầu khác cũng đưa từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỉ đồng.

Tháng 9/2017, sau khi Nguyễn Chiến Thắng nghỉ hưu, ông Hoàng Quốc Huy - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam tiếp tục nhiều lần đưa cho Nguyễn Hữu Tuấn, tổng cộng 6,3 tỉ đồng.

Đối với các gói thầu XDBM-02 và XDVĐ-02, tháng 8/2016, Nguyễn Chiến Thắng ký hai hợp đồng với Liên danh Công ty Thành Đạt - Công ty cổ phần Vinaconex 25, tổng giá trị hơn 472 tỉ đồng. Đến cuối năm 2024, Ban YTTĐ đã tạm ứng, thanh toán cho các nhà thầu gần 386 tỉ đồng. Sau mỗi lần được giải ngân, ông Trịnh Văn Thật - Tổng Giám đốc Vinaconex 25 đã nhiều lần đưa cho Nguyễn Chiến Thắng tổng cộng 2 tỉ đồng.

Tại các gói thầu XDBM-03 và XDVĐ-03, Nguyễn Chiến Thắng ký hợp đồng với Liên danh Công ty AIC - Công ty Mopha, tổng giá trị khoảng 140 tỉ đồng. Sau khi được Ban YTTĐ tạm ứng, thanh toán hơn 73 tỉ đồng, Nguyễn Hồng Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC nhiều lần đưa cho Thắng tiền, tổng cộng 1,8 tỉ đồng.

Đối với các gói thầu XDBM-04 và XDVĐ-04, Nguyễn Chiến Thắng ký hợp đồng với Liên danh VNPT – CIDTT, tổng giá trị hơn 335 tỉ đồng. Quá trình thi công, sau nhiều lần được giải ngân hơn 134 tỉ đồng, ông Nguyễn Tiến Sơn - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ VFT thuộc VNPT, đã nhiều lần đưa tiền cho Nguyễn Chiến Thắng tổng cộng 4,4 tỉ đồng.

leftcenterrightdel
  Bị cáo Trần Văn Sinh tại phiên tòa sơ thẩm

Tại gói thầu XDBM-05, Nguyễn Chiến Thắng ký hợp đồng với Liên danh Công ty Furtech - Công ty Xuân Hòa, trị giá gần 200 tỉ đồng. Sau khi được tạm ứng, thanh toán hơn 112 tỉ đồng, ông Trần Minh Tuân - Giám đốc Công ty Furtech đã nhiều lần đưa tiền cho Nguyễn Chiến Thắng tổng cộng 2,5 tỉ đồng.

Còn tại gói thầu XDVĐ-05, Nguyễn Chiến Thắng ký hợp đồng với Liên danh Công ty Phú Hưng - Công ty cổ phần Nội thất 190, trị giá gần 200 tỉ đồng. Sau khi được tạm ứng, thanh toán hơn 112 tỉ đồng, ông Đào Vinh Hiển - Giám đốc Công ty Phú Hưng đã nhiều lần đưa tiền cho Nguyễn Chiến Thắng tổng cộng 2,5 tỉ đồng.

Cũng theo cáo trạng, quá trình điều tra, Nguyễn Chiến Thắng thừa nhận đã thỏa thuận và nhận tổng cộng 88,465 tỉ đồng từ các nhà thầu. Theo lời khai, sau khi nhận tiền, Thắng đã chi cho nhiều cá nhân và hoạt động khác nhau, trong đó đưa cho cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến 12,9 tỉ đồng và 100.000 USD; đưa cho Nguyễn Hữu Tuấn 3,47 tỉ đồng; đưa cho Trần Văn Sinh (cựu Phó Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình; cựu Trưởng phòng Kỹ thuật dự toán Ban YTTĐ) 2,97 tỉ đồng; đưa cho Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban YTTĐ) 1,725 tỉ đồng. Ngoài ra, Thắng khai còn dùng tiền để đi chúc Tết lãnh đạo Bộ Y tế, chi cho cán bộ Ban YTTĐ, một số bộ, ngành và hoạt động chung của đơn vị với tổng số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng. Tuy nhiên, các khoản chi này đều không có tài liệu chứng minh.

leftcenterrightdel
Bị cáo Nguyễn Kim Trung trước bục khai báo.

Ngoài ra, Thắng còn khai đã đưa cho Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) 2 triệu USD (tương đương 46,2 tỉ đồng) để nhờ Thiêm tác động đến Đoàn kiểm tra của UBKT Trung ương khi kiểm tra tại Bộ Y tế tạo điều kiện giúp Thắng không bị kỷ luật.

Trong khi đó, Nguyễn Hữu Tuấn thừa nhận nhận 12,17 tỉ đồng từ 3 nhà thầu. Theo lời khai, Tuấn đã đưa cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến 5 tỉ đồng, chi hoạt động chung của Ban YTTĐ 5,89 tỉ đồng và sử dụng cá nhân 1,28 tỉ đồng. Tuấn cũng khai từng nhiều lần được Nguyễn Chiến Thắng đưa tiền, nhưng tổng số chỉ là 2,47 tỉ đồng, không phải 3,47 tỉ đồng như lời khai của Thắng.

Còn cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận nhiều lần nhận từ Nguyễn Chiến Thắng tổng cộng 2,5 tỉ đồng và một lần nhận 5 tỉ đồng từ Nguyễn Hữu Tuấn, song cho rằng, không được thông báo về nguồn gốc số tiền này.

Cùng đó, Trần Văn Sinh thừa nhận đã nhận 2,97 tỉ đồng từ Nguyễn Chiến Thắng; còn Nguyễn Kim Trung thừa nhận nhận 1,725 tỉ đồng. Cả hai khai khi đưa tiền, Thắng chỉ nói là tiền “bồi dưỡng” và không cho biết nguồn gốc.

Hồng Nguyên - Vũ Phương