leftcenterrightdel
 Quán bò tơ nơi xảy ra sự việc.

Ngày 26/7, trao đổi với phóng viên, ông Trần Thế Hùng (chủ quán Bò Tơ Dã Chiến, đường Hùng Vương, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Tiến (26 tuổi, quê tỉnh Nam Định) mà ông là phía bị hại đã phải hoãn xét xử.

Theo ông Hùng, lịch xét xử ấn định 14h ngày 24/7 phiên tòa xét xử vụ án sẽ diễn ra công khai. Thế nhưng, Nguyễn Văn Tiến, người bị truy tố tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, không đến phiên tòa dù cơ quan chức năng đã gửi giấy triệu tập. Do vậy phiên tòa buộc phải hoãn để cơ quan chức năng xác định người này đang ở đâu.

Theo kết quả điều tra vụ án, Tiến làm thuê tại quán bún bò số 118 Hùng Vương (nay là quán Bò Tơ Đà Lạt), bên cạnh là quán Bò Tơ Dã Chiến của ông Hùng, được ngăn cách với nhau bằng vách tôn.

Sáng 7/5/2022, Tiến đến vách ngăn giữa hai quán, dùng súng tự chế bắn 2 lần sang quán Bò Tơ Dã Chiến, trúng vào tủ mát bảo quản thực phẩm. Sau khi phát hiện vụ việc, ông Hùng trình báo cơ quan chức năng, Công an phường 11 sau đó mời Tiến lên làm việc, thu giữ khẩu súng tự chế.

Theo Công an TP Đà Lạt, hành vi của Tiến đầy đủ cơ sở kết luận đây là vụ án hình sự “Cố ý làm hư hỏng tài sản” được quy định tại Khoản 1 Điều 178 Bộ Luật Hình sự. Cơ quan chức năng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo tại xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Còn đối với hành vi sử dụng súng tự chế, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với bị cáo này.

Liên quan đến quán Bò Tơ Đà Lạt (số 118 Hùng Vương) mà Tiến làm việc, ngày 13/7, UBND thành phố Đà Lạt ra quyết định đình chỉ hoạt động, tước giấy phép kinh doanh quán Bò Tơ Đà Lạt, phạt chủ quán ăn là bà Nguyễn Thị Hậu 24,5 triệu đồng vì nhiều vi phạm liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

Năm 2020, bà Hậu cũng từng bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì phục vụ vượt quá số lượng khách cho phép tại quán Đồi Dã Chiến (tổ Lâm Văn Thạnh, phường 111) trong thời điểm dịch COVID-19.

Mai Phong