Theo nội dung vụ án, mặc dù không có thẩm quyền, chức trách, nhiệm vụ trong việc tuyển dụng lao động, nhưng trong khoảng thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 11/2021, Phạm Thị Mỹ Hằng đã cấu kết cùng với Bùi Thị Thu Hiền lừa đảo dưới hình thức xin việc làm cho nhiều người để chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, vào ngày 6/3/2020, Hiền hứa với chị Hoàng Thị Hà (SN 1963, trú Nghệ An) xin cho con ruột của chị Hà vào làm việc tại sân bay quốc tế Đà Nẵng với số tiền 90 triệu đồng. Sau khi nhận tiền Hiền vứt  hồ sơ không thực hiện xin việc như đã hứa. Số tiền chiếm đoạt, Hiền sử dụng tiêu xài hết.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Hằng và Hiền tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: LT)

Vụ thứ hai, ngày 5/6/2020, Phạm Thị Mỹ Hằng hứa với bà Phan Thị Thu (SN 1957, trú TP Đà Nẵng) xin việc cho cho con trai của bà vào lái xe chở khách tại sân bay Đà Nẵng chiếm đoạt số tiền 70 triệu đồng.

Vụ thứ ba, tháng 4/2020, thông qua Hằng, Hiền hứa với chị Đoàn Thị Bích Hà (SN 1968, trú Quảng Bình) xin cho con gái của chị Hà vào làm việc tại sân bay Đà Nẵng, sân bay Tân Sơn Nhất hoặc sân bay Đồng Hới rồi chiếm đoạt tổng số tiền 769 triệu đồng.

Với chiêu thức tương tự, tháng 7/2020, Hằng hứa với anh Trương Văn Phước (SN 1985, trú Đà Nẵng) xin cho vợ của anh Phước vào làm quản lý phòng thương gia sân bay Đà Nẵng chiếm đoạt số tiền 65 triệu đồng;

Ngày 14/7/2020, Hằng hứa với chị Nguyễn Thị Kim (SN 1966, trú Đà Nẵng) xin việc cho con của chị Kim vào làm việc tại sân bay Đà Nẵng chiếm đoạt số tiền 430 triệu đồng.

Khoảng đầu năm 2021, Hằng biết anh Trần Minh Trọng (SN 1993, trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), Hằng giới thiệu đang làm việc tại sân bay Đà Nẵng, có thể xin anh Trọng vào làm việc tại sân bay Đà Nẵng với chi phí là 330 triệu đồng. Sau khi nhận tiền của anh Trọng, Hằng không sử dụng vào mục đích xin việc và vứt hồ sơ xin việc của anh Trọng.

Tháng 10/2021, Hằng hứa xin việc cho chị Hồ Thị Mai Hạnh (SN 2000, trú Đà Nẵng) vào làm việc ở vị trí giám sát phòng thương gia sân bay Đà Nẵng với số tiền 50 triệu đồng và hẹn 3 tháng sau chị Hạnh được đi làm. Sau khi nhận tiền, Hằng yêu cầu chị Hạnh đến trung tâm hành chính làm thẻ ra vào sân bay, đóng tiền may đồng phục, học tiếng Anh, tổng cộng 81 triệu đồng.

Ngày 25/10/2021, Hằng và Hiền hứa lo việc làm cho anh Nguyễn Anh (SN 1999, trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) được làm việc tại sân bay Đà Nẵng chiếm đoạt số tiền 270 triệu đồng.

Ngày 28/10/2021, Hằng cùng với Bùi Hiền hứa xin việc cho anh Phạm Văn Bằng (SN 1996, trú quận Liên Chiểu) vào làm việc ở bộ phận bốc xếp hành lý sân bay Đà Nẵng chiếm đoạt số tiền 78 triệu đồng.

Trong vụ án này, cáo trạng của VKSND TP Đà Nẵng kết luận, Hằng cùng với Hiền đã nhiều lần cấu kết với nhau lừa đảo dưới hình thức xin việc làm cho nhiều người để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,9 tỉ đồng.

Trong đó, Hằng cùng với Hiền thực hiện 3 vụ, chiếm đoạt 828 triệu đồng; Hằng thực hiện 5 vụ, chiếm đoạt 976 triệu đồng; Hiền thực hiện 1 vụ, chiếm đoạt 98 triệu đồng.

HĐXX nhận định, trong vụ án này, Phạm Thị Mỹ Hằng phạm tội có tính chất chuyên nghiệp. Hằng và Hiền phạm tội có tổ chức và phạm tội 2 lần trở lên, đây là các tình tiết tăng nặng định khung. HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Phạm Thị Mỹ Hằng mức án 12 năm tù và Bùi Thị Thu Hiền mức án 7 năm 6 tháng tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 

L.T