Theo cáo trạng của VKSND huyện Tây Sơn, Nguyễn Ngọc Hổ là đối tượng có 1 tiền sự về hành vi Trộm cắp tài sản. Để giáo dục Hổ nên mẹ ruột của Hổ là bà Phạm Thị Thắm gửi đến nhà ông Lê Văn Hoàng (SN 1943, ở thôn 1, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, là thầy dạy võ của cha Hổ) để nhờ ông Hoàng dạy bảo.

Ngày 21/3/2020, Hổ đến nhà ông Hoàng, nhưng với tính ngựa quen đường cũ đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của ông Hoàng. Hổ lấy 1 con dao Thái Lan và 1 chìa khóa để mở các ổ khóa trong nhà nhưng không mở được. Hổ tiếp tục lục tìm phát hiện 1 chùm chìa khóa được cất dưới chiếu tại giường ngủ, lấy mở thử ổ khóa tủ gỗ phòng buồng thì mở được. Hổ liền cất vào chỗ cũ, đợi cơ hội ông Hoàng không có ở nhà sẽ trộm cắp tài sản. Từ ngày 22/3/2022 đến ngày 24/3/2022, Hổ đã liên tục 4 lần lén lút lấy trộm của ông Lê Văn Hoàng với tổng số tiền 26 triệu đồng ăn chơi, tiêu xài, sau đó bỏ trốn vào TP. Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
Quang cảnh phiên tòa. 

Ngay từ khi tiếp nhận tin báo, KSV đã kiểm sát chặt chẽ việc thu thập chứng cứ ngay từ đầu, xác định chứng cứ chỉ là lời khai, bị can sẽ bỏ trốn, thay đổi lời khai nên đã kịp thời phối hợp Điều tra viên tiến hành thực nghiệm điều tra để cho Hổ diễn lại hành vi phạm tội. Trong quá trình điều tra, bà Phạm Thị Thắm- mẹ ruột Hổ liên tục kêu oan, mua chuộc bị hại, nhân chứng để thay đổi lời khai, xúi Nguyễn Ngọc Hổ thay đổi lời khai và cho rằng con bà chưa đủ 18 tuổi nên bị ép cung, mớm cung.

Dự đoán được tính chất phức tạp của vụ việc, KSV đã trực tiếp tham gia cùng Điều tra viên hỏi cung bị can, lấy lời khai bị hại đều có ghi âm để làm sáng tỏ các tình tiết của vụ án, củng cố vững chắc chứng cứ vụ án. Đồng thời, KSV số hóa toàn bộ hồ sơ vụ án để phục vụ trình chiếu và công bố file ghi âm tại phiên tòa.

Trong quá trình chuẩn bị xét xử, KSV đã thu thập và tiến hành số hóa lời khai Nguyễn Ngọc Hổ tại Cơ quan điều tra để thực hiện việc công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa. Đồng thời, KSV cũng chuẩn bị kỹ dự thảo luận tội, dự thảo đề cương xét hỏi, đề cương tranh luận và dự lường những tình huống có thể phát sinh tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, trước những chứng cứ đã thu thập được cùng với việc công bố file ghi âm lời khai của bị hại ông Lê Văn Hoàng, nguồn chứng cứ này được thu thập, khách quan, minh bạch và thực hiện đúng các quy định của pháp luật nên được bị cáo và những người tham gia tố tụng, người bào chữa cho bị cáo thừa nhận.

Thông qua phần xét hỏi công khai KSV đã làm rõ được diễn biến hành vi phạm tội của bị cáo, Hổ phải cúi đầu nhận tội, hối hận về hành vi của mình. Bị hại là ông Lê Văn Hoàng thừa nhận vì sức ép từ bà Thắm, vì tình cảm ông cháu mà ông phải thay đổi lời khai, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bà Phạm Thị Thắm thừa nhận vì quá thương con nên đã có nhiều việc làm sai trái, gây khó khăn cho các cơ quan tố tụng và mong giảm nhẹ hình phạt cho con bà.

Trong phần tranh luận, KSV đã đối đáp, tranh luận tới cùng đối với tất cả các quan điểm tranh luận của luật sư bào chữa cho bị cáo, khẳng định vai trò của VKSND. Trên cơ sở diễn biến tại phiên tòa, đề nghị của KSV đại diện VKSND huyện Tây Sơn, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Hổ 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 173 BLHS 2015.

Mai Thìn