Ngày 02/8, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan vừa ban hành cáo trạng truy tố 8 đối tượng gồm: Đoàn Văn Tiến (SN 1980), Cao Văn Hoàng (SN 1990), Trần Anh Kiệt (SN 1981), Hoàng Ngọc Nhật Trường (SN 1983), Hoàng Ngọc Vũ (SN 1981), Nguyễn Đình Lý (SN 1984), Y Mấu K Măn (SN 1996) và Y Thái Bjôk (SN 1980, cùng trú tại: xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm d, khoản 3 Điều 232 BLHS năm 2015.

leftcenterrightdel
Đối tượng Đoàn Văn Tiến tại cơ quan điều tra. Ảnh: TL. 

Theo nội dung cáo trạng, chiều 20/2/2018, Tiến, Hoàng và Trường đang ngồi nhậu với nhau tại nhà Tiến. Sau đó, Tiến nói ở khu vực rừng Đăk Nang đang có một số cây gỗ, anh em nào muốn đi làm thì cùng làm “ngày mai là ngày đẹp”. Nghe vậy cả nhóm đồng ý, lúc này Tiến nói tiếp nếu đi thì mỗi người chuẩn bị một xe càng, 01 cưa xăng và các dụng cụ cá nhân, mỗi người gọi thêm 01 người nữa đi theo phụ. Tiến có trách nhiệm mua thức ăn, hết bao nhiêu tiền khai thác gỗ xong về tính toán trả lại cho Tiến. Sau khi thống nhất xong, cả nhóm thuê thêm 3 người phụ giúp vào rừng cưa gỗ gồm: Y Mấu K Măn, Y Thái Bjôk và Nguyễn Đình Lý.

Đến khoảng 8h30 phút sáng ngày 21/2/2018, cả nhóm xuất phát vào rừng để khai thác gỗ, trên đường đi thì gặp Vũ, lúc này Tiến rủ Vũ đi cùng vào khai thác thì được Vũ đồng ý.

Trong khoảng thời gian từ 21/2 - 23/2/2018, cả 8 đối tượng đã cùng nhau cưa hạ được 2 cây gỗ thuộc nhóm VI tại lô 16, khoảnh 10, tiểu khu 1323 do UBND huyện Krông Nô (Đắk Nông) quản lý và một cây gỗ Giẻ trắng, thuộc nhóm gỗ VII tại lô 9, khoảnh 11, tiểu khu 1612, do Công ty lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý. Tổng cộng, các đối tượng đã cắt 3 cây gỗ cưa xẻ thành 11 lóng.

Đến chiều 25/2, khi đang trên đường vận chuyển gỗ về để cất giấu tiêu thụ, thì các đối tượng bị lực lượng Công an bắt giữ cùng tang vật.

Quá trình khám nhiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định: Tổng trữ lượng gỗ 3 cây là 36,6m3, trong đó khối lượng gỗ bị khai thác là 31,12m3, giá trị lâm sản bị thiệt hại hơn 107 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan Công an còn tạm giữ: 04 xe càng độ chế, 03 cưa xăng hiệu STIHL, 04 lam cưa, 04 sên cưa, 03 giao phát và 8,47 m3 gỗ hộp bắt quả tang trong quá trình vận chuyển, để đảm bảo việc thi hành án.

Hiện toàn hồ sơ vụ án đã được VKSND tỉnh chuyển đến TAND cùng cấp để xét xử theo quy định của pháp luật.

 Chính Cương