Theo hồ sơ, khoảng 22h ngày 2/12/2019, Hồ Văn Điền đi bộ đến trước quán tạp hóa ở số 106 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để mua thuốc lá hút. Trong lúc đợi chủ quán ra, Điền đứng dựa vào xe máy hiệu Air Blade của chủ quán tạp hóa là bà Hồ Thị Hoa đang dựng trước quán, lấy mũ bảo hiểm treo trên xe đội lên đầu.

Lúc này, Tấn (là con của bà Hoa) cùng mẹ là bà Hoa nghĩ Điền có ý định trộm cắp xe nên chạy từ trong quán ra tri hô. Điền thấy vậy bỏ đi và làm đổ xe máy, trên đầu Điền vẫn đội mũ bảo hiểm. Tấn thấy vậy chạy theo Điền đòi mũ bảo hiểm. Điền dùng tay phải đánh ngược về sau nhưng Tấn dùng tay đỡ được.

leftcenterrightdel
Bị cáo Nguyễn Quốc Tấn tại tòa. 

Sau đó, Tấn từ phía sau Điền, dùng tay phải đánh vào vùng tai phải của Điền làm Điền ngã ngồi xuống đường. Thấy Điền đang chuẩn bị ngồi dậy, sợ Điền ngồi dậy sẽ tiếp tục đánh mình nên Tấn dùng chân phải mang dép xốp đạp vào vùng đầu bên phải của Điền làm Điền nằm im dưới đất. Bà Hoa chạy đến can Tấn ra. Bà Hoa thấy Điền vẫn thở và chửi bới nên kéo Tấn về nhà.

Sau khi vào nhà, bà Hoa cùng Tấn dọn quán, đóng cửa lên trên phòng. Tấn đứng trên lầu nhìn xuống đường không thấy Điền nghĩ Điền đã bỏ đi nên đi ngủ. Sau khi bị đánh, Điền từ trước hẻm số 104 Trần Phú bò đến trước nhà số 108 Trần Phú và ngất đi. Đến khoảng 5h50’ ngày 3/12/2019, Điền được người dân phát hiện nằm ở đây nên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Hậu quả bị thương tật 66%.

Trước khi TAND chấp nhận kháng cáo, cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Tấn 5 năm tù về tội này, buộc bồi thường thêm (đã bồi tường 45 triệu đồng) cho bị hại 355 triệu đồng.

Hoàng Văn