Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phía Nam vừa trải qua nhiều vất vả, gian nan đối mặt với đợt dịch COVID-19 lần thứ 4. Trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành, phải giãn cách xã hội nhưng cán bộ, công chức, viên chức người lao động Viện cấp cao 3 đã chủ động làm tốt công tác phòng, chống dịch vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các chỉ tiêu công tác đều đạt và vượt kế hoạch đặt ra. Đơn vị đã tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện, chung sức cùng cấp uỷ - chính quyền, các đơn vị chức năng hỗ trợ người dân phòng, chống và vượt qua những khó khăn do đại dịch gây ra.

Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu một số ảnh dự thi của 2 tác giả Trần Vũ Bằng và Cao Thị Bích Lê - Viện cấp cao 3:

leftcenterrightdel
 Trao đổi nghiệp vụ. Ảnh Cao Thị Bích Lê.
leftcenterrightdel
 Đồng nghiệp. Ảnh Cao Thị Bích Lê.
leftcenterrightdel
 Ân cần, chu đáo, trọng thị khi tiếp công dân. Ảnh Cao Thị Bích Lê.
leftcenterrightdel
 Hạnh phúc bình dị. Ảnh Cao Thị Bích Lê.
leftcenterrightdel
 Quyết tâm! Ảnh Cao Thị Bích Lê.
leftcenterrightdel
 Sắc nắng. Ảnh Cao Thị Bích Lê.
leftcenterrightdel
Dịu dàng. Ảnh Cao Thị Bích Lê.
leftcenterrightdel
Kiểm sát viên trung cấp Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trưởng phòng Hành chính, Quản trị, Tài vụ thuộc Văn phòng Viện cấp cao 3. Ảnh Trần Vũ Bằng
leftcenterrightdel
Ảnh Trần Vũ Bằng
leftcenterrightdel
 Những "bóng hồng" Viện cấp cao 3. Ảnh Trần Vũ Bằng
leftcenterrightdel
Miệt mài nghiên cứu. Ảnh Trần Vũ Bằng.

 


BTC