leftcenterrightdel
Hơn 4 tấn quần áo cũ được lực lượng chức năng phát hiện khi kiểm tra phương tiện.

Theo thông tin của Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), tiếp tục triển khai kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 14/1, trên tuyến sông Vàm Cỏ Tây thuộc địa bàn xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng, qua công tác nắm hình hình, Đội QLTT số 2, mật phục, bắt giữ phương tiện vận tải đường thủy (xuồng gỗ), vận chuyển hàng hóa nghi nhập lậu.

leftcenterrightdel
Lực lượng chức năng còn phát hiện hơn 250kg đồ sành, sứ nhập lậu. 

Kết quả kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện phương tiện đang vận chuyển các bao màu xanh, bên trong chứa nhiều quần áo may sẵn các loại đã qua sử dụng và nhiều thùng carton chứa đồ sành, sứ (chén đĩa các loại). Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng điều khiển phương tiện đã nhảy khỏi phương tiện trốn thoát, để lại tang vật, phương tiện vi phạm.

Hiện Đội QLTT số 2 đã điều phương tiện về trụ sở để kiểm đếm. Qua kiểm đếm, có 4.240 kg quần áo các loại, 250 kg đồ sành, sứ.
Hiện vụ việc đang được Đội QLTT số 2, thông báo tìm chủ sở hữu để xử lý theo quy định pháp luật.

 

Nguyễn Anh