Trước đó, rạng sáng 25/12, Đội Cảnh sát Kinh tế (Công an quận Sơn Trà) phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra quán bar Yachy nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Thời điểm kiểm tra, dù quá giờ quy định nhưng cơ sở vẫn đón khách vui chơi, mở nhạc gây tiếng ồn vượt ngưỡng, sử dụng bóng cười.

Tiếp tục kiểm tra tại kho hàng, Công an quận Sơn Trà phát hiện nhiều mặt hàng như thuốc lá điếu ngoại nhập lậu được bày bán. Hàng chục bình khí cười N2O và nhiều loại bia rượu có thương hiệu nước ngoài, hàng chục bộ dụng cụ dùng để hút shisha với hương liệu shisha không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

leftcenterrightdel
 Thuốc lá, bia rượu ngoại không nguồn gốc cùng hàng chục bình hút shisha bị phát hiện trong quán bar. (ảnh: CA cung cấp)

Hiện đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Sơn Trà đã lập biên bản vi phạm và tịch thu toàn bộ số hàng hóa nói trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, Công an Đà Nẵng cũng liên tiếp phát hiện nhiều vụ nhập lậu thuốc lá ngoại trên địa bàn TP.

Ngày 24/12, Công an quận Thanh Khê đã tạm giữ 10.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu do bà N.T.H (SN 1964, quận Thanh Khê) cất giấu trong nhà.  Bà H. thừa nhận đã nhập lậu số hàng hóa trên để giao cho các chợ trên địa bàn TP Đà Nẵng.

leftcenterrightdel
 Công an quận Sơn Trà kiểm tra, thu giữ số lượng thuốc lá lậu, thuốc lá gây ảo giác (ảnh: CA cung cấp)

Ngày 22/12, Công an quận Sơn Trà phát hiện gần 1.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, 6 hộp xì gà, 120 gói thực phẩm khô, không có tem nhãn phụ, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ tại cơ sở cơ sở kinh doanh "Q - Beach – Partment - Q Mart"

Cùng thời điểm, Công an  quận Ngũ Hành Sơn kiểm tra căn hộ trên đường Lê Thị Riêng (phường Hòa Hải), phát hiện số hàng 60 cây thuốc lá điện tử và thuốc lá gây ảo giác. Số hàng này nhập từ Hà Nội không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

 

L.T