leftcenterrightdel
 Phát hiện bãi tập kết gỗ khủng trong rừng

leftcenterrightdel
Gỗ được lâm tặc dùng Trâu để kéo ra, nối nuôi nhau dài như cả đoàn tàu 

Theo ông Vỹ, vào các đêm ngày 16/3-17/3/2018, lực lượng chức năng của xã đã tổ chức tuần tra, truy quét và phát hiện nhiều hoạt động vi phạm, chặt phá rừng tại các tiểu khu 698, cuối tiểu khu 701, đầu tiểu khu 702 và vùng giáp tiểu khu 703 thuộc lâm phần do Công ty Lâm nghiệp Ea Kar quản lý.

leftcenterrightdel
 Khi lực lượng chức năng xuất hiện, lâm tặc đã bỏ lại những khúc gỗ có đường kính lớn trên đường kéo ra khỏi rừng

leftcenterrightdel
 Gỗ được lâm tặc cưa xẻ vuông vắn nằm ngổn ngang ngoài bìa rừng

Khi phát hiện, chủ tịch UBND xã Cư Bông đã báo cáo cho Hạt kiểm lâm huyện Ea Kar, lãnh đạo Công ty Lâm nghiệp Ea Kar để phối hợp. Đồng thời lãnh đạo xã Cư Bông cũng đã báo cáo tình hình lên Chủ tịch UBND huyện Ea Kar và nhận được chỉ đạo phải bắt bằng được các đối tượng vi phạm chặt phá rừng.

leftcenterrightdel
Những khúc gỗ rất lớn được cưa xẻ vuông vắn 

leftcenterrightdel
 Đường suối cũng được lâm tặc tận dụng, dùng Trâu để kéo những khúc gỗ rất lớn

Ngay sau đó, đội cơ động của xã (gồm công an, dân quân tự vệ) do đích thân ông Vỹ - Chủ tịch UBND xã Cư Bông chỉ đạo đã đến hiện trường, bắt giữ 02 xe độ chế (công nông) và hàng chục khối gỗ nằm rải rác tại hiện trường.

leftcenterrightdel
 Xe độ chế 2 bánh lâm tặc dùng Trâu để kéo những khúc gỗ rất lớn

leftcenterrightdel
Trâu cũng được lâm tặc sử dụng để kéo những khúc gỗ rất lớn ra khỏi rừng 

Ngoài ra, trong năm 2017 lực lượng đội cơ động của xã phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện đã phát hiện nhiều vụ vi phạm phá rừng trên địa bàn.

leftcenterrightdel
Nhiều loại cây gỗ được cưa xẻ vuông vắn tập kết trong rừng 

Khi bị lực lượng chức năng phát hiện ra, các đối tượng bỏ lại tang vật và phương tiện để tẩu thoát.

Báo BVPL sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Chính Cương