leftcenterrightdel
 Hơn 1.000 sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng được thu giữ tại hộ kinh doanh của Trần Huy Tùng. Ảnh: CAHP

Theo kết quả điều tra, Trần Huy Tùng (SN 1988, trú tại phường Kiến An, TP Hải Phòng) mua số lượng lớn giày, dép, túi xách giả mạo nhãn hiệu tại khu vực chợ Ninh Hiệp, TP Hà Nội, sau đó đưa về hộ kinh doanh tại số 394 đường Phan Đăng Lưu, phường Kiến An để tiêu thụ.

Ngoài việc bày bán trực tiếp, Tùng còn quảng cáo, chào bán các sản phẩm trên mạng xã hội Facebook nhằm thu lợi.

Ngày 20/8/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng kiểm tra hộ kinh doanh của Tùng, phát hiện 1.078 sản phẩm giả mạo 9 nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam, gồm Dolce & Gabbana, Dior, Burberry, Hermès, Gucci, Adidas, Louis Vuitton, Crocs và Moschino.

Tổng giá trị hàng hóa vi phạm được xác định gần 237 triệu đồng. Toàn bộ số hàng trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Cơ quan điều tra xác định, mặc dù biết số hàng mua vào là hàng giả, các nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ và bản thân không được chủ sở hữu ủy quyền phân phối, Tùng vẫn nhập hàng về bán kiếm lời.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố Trần Huy Tùng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, quy định tại khoản 1 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Tùng bị áp dụng hình phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội danh trên.

Song An