leftcenterrightdel
 Chủ cơ sở thu mua phế liệu rồi về phân loại sau đó chôn xuống đất các phế thải nguy hại xuống đất. Ảnh: Nam Phong

Ngày 7/6, Công an tỉnh Bình Dương cho biết Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) vừa bắt quả tang một cơ sở chôn lấp gần 80 tấn chất thải rắn công nghiệp trái phép tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên.

Vụ việc được phát hiện ngày 6/6 khi cảnh sát môi trường bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang các xe rác đang đổ trộm rác thải tại địa chỉ trên.

Chủ cơ sở được xác định là bà Nguyễn Thị Liên, ngụ Bình Dương.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng bắt quả tang cơ sở đang chôn lấp hơn 80 tấn chất thải công nghiệp nguy hại. Ảnh: Nam Phong

Bước đầu, bà Liên khai nhận đi mua phế liệu của các công ty, xí nghiệp trên địa bàn. Sau đó, phân loại lấy phế liệu tái sử dụng được. Số rác thải nguy hại không sử dụng thì bà cho công nhân đào đất tại các bãi đất trống sau đó thuê người chôn lấp.

Sau khi kiểm tra, Cảnh sát môi trường tỉnh Bình Dương đã lập biên bản yêu cầu chủ cơ sở thu gom toàn bộ số chất thải nói trên để chuyển đơn vị có chức năng xử lý.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Nam Phong