leftcenterrightdel
 Theo Cục Hải quan, các thủ đoạn vi phạm đối với mặt hàng thuốc lá hết sức tinh vi.

Nhiều vụ vi phạm quy mô lớn, tinh vi bị phát hiện, bắt giữ

Điển hình như, trong 2 ngày mừng 5 - 6/6/2025, Đội 3 - Chi cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì và phối hợp với các lực lượng Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma tuý số 3 (Đội 7) - Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Hải quan cửa khẩu  cảng Sài Gòn khu vực 1, Đội Kiểm soát Hải quan, Phòng Quản lý rủi ro - Chi cục Hải quan khu vực II; Biên phòng TP Hồ Chí Minh kiểm tra thực tế lô hàng của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu V.H.P ở TP Hồ Chí Minh.

Lô hàng xuất khẩu đóng trong 1 container số DRYU9973609 thuộc tờ khai hải quan đăng ký ngày 31/5/2025 của Công ty V.H.P khai báo tại Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1. Theo khai báo lô hàng gồm 2 bồn rỗng dùng chứa nguyên liệu bằng thép, dung tích chứa hơn 300L. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra thực tế hàng hóa, các đơn vị kiểm tra phát hiện bên trong 2 bồn thép có chứa 84.000 bao thuốc lá Marlboro không có nguồn gốc hợp pháp, trị giá lô hàng được xác định là hơn 3 tỉ đồng.

Sau quá trình điều tra, xác minh, ngày 25/6/2025, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã ra quyết định số 02/QĐ-KTHS khởi tố vụ án hình sự về tội Buôn lậu quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), xảy ra tại cảng Cát Lái - TP Hồ Chí Minh.

Căn cứ vào quyết định của VKSND tối cao về việc chuyển vụ án hình sự, Đội 3 - Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra theo quy định pháp luật.

leftcenterrightdel
 Một vụ vi phạm được lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tiếp đó, ngày 17/6/2025, Đội 3 chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép và PC03 - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa chứa trong container số SEGU6572450.

Lô hàng do Công ty T.T.H mở tờ khai vận chuyển độc lập ngày 8/4/2025 tại HQCK quốc tế Bình Hiệp (Long An) - Chi cục Hải quan khu vực XVII để vận chuyển quá cảnh từ Campuchia qua lãnh thổ Việt Nam đi UAE. Tên hàng theo khai báo là thuốc lá điếu, nhãn hiệu CHESTERFIELD, hàng mới 100%, tổng trọng lượng: 21.120kg.

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện Công ty T.T.H không xuất trình được các chứng từ liên quan đến nguồn gốc, quyền sở công nghiệp của hàng hóa.

Qua xác minh, toàn bộ lô hàng thuốc lá đóng trong container SEGU6572450 được xác định là hàng hóa (thuốc lá) giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu. Ước tính trị giá hàng hóa khoảng hơn 48,6 tỉ đồng. Hiện tại, Đội 3 đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng để xác minh, điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trước đó, lực lượng chức năng cũng bắt giữ, chuyển Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để khởi tố vụ án buôn bán hàng giả (525.000 bao thuốc lá giả nhãn hiệu “Manchester - United Kingdom”) qua kiểm soát hoạt động xuất khẩu hàng hoá đi Israel tại cảng Cái Mép - Bà Rịa Vũng Tàu.

Lô hàng do Công ty TNHH xuất nhập khẩu M.V đăng ký tờ khai hải quan ngày 4/4/2025 tại Hải quan Bắc Ninh - Chi cục Hải quan khu vực V và vận chuyển tới cảng Cái Mép (Bà Rịa – Vũng Tàu) để xuất đi Israel. Tên hàng theo khai báo trên tờ khai là: Thuốc lá điếu hiệu Manchester (Red-XK) trị giá khoảng hơn 2,1 tỉ đồng. Thực tế lô hàng do Công ty TNHH xuất nhập khẩu M.V xuất khẩu ủy thác cho người ủy thác xuất khẩu là Công ty TNHH Một thành viên Thuốc lá B.S.

Tuy nhiên, trên tờ khai vận chuyển độc lập từ cảng Hải Phòng vào cảng Cái Mép (để XK ra nước ngoài) thì hàng hóa trong container TCNU2523270 được khai báo là: Tissue Paper (tạm dịch là giấy ăn, giấy vệ sinh), hàng mới 100%.

Ngày 11/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn bán hàng giả” xảy ra tại cảng quốc tế Cái Mép.

Cơ quan Hải quan cảnh báo nguy cơ

Ngoài ra, liên tiếp trong 2 ngày 3/4/2025 và 9/4/2025, Đội 3 - Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 (đơn vị chủ trì) thuộc Chi cục Hải quan khu vực II kiểm tra thực tế 2 lô hàng thuộc 2 tờ khai xuất khẩu được mở tờ khai tại Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1.

Cả 2 lô hàng đều do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ vận tải A.K mở tờ khai. Tên hàng theo khai báo gồm 6 mục là: Ghế thay giày, ghế sofa, giường xếp, bàn cà phê, dép cao su đi trong nhà, bồn cầu khối bằng sứ; gạch lát nền, vỏ bọc chống bụi ghế sofa, tủ quần áo bằng kim loại...

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra xác định: Lô hàng thứ nhất ngoài số hàng hóa phù hợp khai báo, phát hiện thêm 119.490 bao thuốc lá điếu hiệu ESSE các loại và hiệu DOUBLE HAPPYNESS không khai báo hải quan. Ước tính trị giá lô hàng vi phạm khoảng 5tỉ đồng. Lô hàng thứ hai ngoài số hàng hóa phù hợp khai báo, phát hiện thêm 133.650 bao thuốc lá điếu hiệu Marlboro, Manchester các loại và hiệu DOUBLE HAPPYNESS, ước tính trị giá lô hàng vi phạm khoảng 7 tỉ đồng.

Đại diện Công ty A.K khai nhận cả 2 lô hàng đều không phải của Công ty A.K và công ty không biết trong đó có hàng thuốc lá điếu.

Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, xác minh, Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 thuộc Chi cục Hải quan khu vực II đã khởi tố vụ án “Buôn lậu” quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Căn cứ vào quyết định của VKSND TP Hồ Chí Minh về việc chuyển vụ án hình sự, Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra theo quy định pháp luật.

Theo Cục Hải quan, từ những vụ việc trên, cơ quan Hải quan nhận định và cảnh báo, Việt Nam hiện là điểm trung chuyển, một mắt xích để buôn lậu, xuất khẩu thuốc lá ra nước ngoài. Đây là địa bàn được các đối tượng lợi dụng, sử dụng để thực hiện các hành vi vi phạm với mặt hàng thuốc lá như buôn lậu, hàng giả, hàng sở hữu trí tuệ, đặc biệt là địa bàn các cảng biển ở phía Nam như cảng Cát Lái, Cái Mép.

Hoạt động buôn lậu, vi phạm mặt hàng thuốc lá đa dạng về hàng hóa, có nhiều loại thuốc khác nhau; đa dạng về loại hình gồm có xuất khẩu, quá cảnh, sản xuất thuốc lá trong nội địa và vận chuyển độc lập từ Bắc vào Nam để xuất khẩu ra nước ngoài.

Đặc biệt, thủ đoạn buôn lậu, vi phạm về hàng giả, hàng sở hữu trí tuệ của các đối tượng rất đa dạng, tinh vi như: cất giấu thuốc lá phía trong bồn cầu thép và hàn kín lại; để một phần, phía trong cùng của container hàng gia dụng, ghế, giường xếp, bồn cầu, gạch lát nền, tủ quần áo…; khai báo trên tờ khai vận chuyển độc lập, trên manifest (bản lược khai hàng hóa) của tàu xuất cảnh tên khác (Tissue Paper - giấy ăn) nhằm tránh sự phát hiện của nước nhập khẩu; hoặc đưa vào hàng hóa quá cảnh nhằm tránh sự kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ của các lực lượng chức năng.

Nguyễn Anh