Sáng 17/8, nguồn tin địa phương cho biết, lực lượng chức năng huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân sự cố giao thông xảy ra rạng sáng cùng ngày trên địa bàn khiến 7 nhà dân ven QL1 bị hư hại. 

Sự cố xảy ra lúc 0h ngày 17/8, tại km1796+700 trên QL1, thuộc địa giới hành chính thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Xe khách giường nằm BKS 72F-007.99, do Nguyễn Văn Tư (SN 1967), trú tỉnh Bình Định, điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc- Nam, khi đến vị trí trên đã đột ngột bẻ lái bên phụ, ủi liên tiếp vào nhiều nhà dân ven đường.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: baobinhthuan.

Tại hiện trường, phần hiên phía trước của 7 ngôi nhà bị sập, đổ. Va chạm cũng khiến xe ô tô Kia đậu bên lề đường hư hỏng (móp đầu), 1 trụ điện bị gãy. Xe khách 72F-007.99 cũng bị hư hỏng phần đầu.

Được biết thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách có gần 20 hành khách. Rất may, tai nạn không gây thương vong.

Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng nói, tài xế buồn ngủ, trong khi đoạn QL1 tại vị trí tai nạn rất hẹp.

Liên quan đến tai nạn tại địa phương, vào sáng sớm cùng ngày, ông N.Đ.Đ.N (SN 1966), trú thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc, đã bị đuối nước, tử vong khi tắm biển tại khu vực bãi đá Ông địa, phường Phú Hài, TP Phan Thiết.

V.H