Ngày 14/8, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên cho biết, một vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe khách đã xảy ra lúc khoảng 2h sáng trước đó cùng ngày trên QL 1, thuộc địa phận phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa.

Ô tô khách BKS 77F-000.31 lưu thông hướng Nam - Bắc, do tài xế Từ Trung Nghĩa (SN 1980) điều khiển va chạm với ô tô khách BKS 51B-254.40, do tài xế Võ Văn Quốc (SN 1987), điều khiển, lưu thông cùng chiều.

Sau cú va chạm, xe BKS 51B-254.40 tiếp tục ủi xe ô tô khách BKS 77B-022.20 do tài xế Trần Đình Hải, SN 1981 (cả 3 tài xế cùng trú tại Bình Định) điều khiển, lưu thông cùng chiều phía trước.

Thời điểm xảy ra tại nạn, trên cả 3 xe đều chở nhiều hành khách. Mặc dù không gây thương vong về người, tuy nhiên cả 3 xe đã bị hư hỏng nặng.

leftcenterrightdel
 Tình trạng xe 77F-000.31 sau va chạm tại hiện trường. Ảnh: Hoàng Anh.

Tại hiện trường, xe 77F-000.31 trong tình trạng nát phần đầu, đầu xe bên tài đụng dải phân cách cứng giữa đường; trong khi xe 51B-254.40 biến dạng phần đuôi xe, đặc biệt phía bên tài, kính trước bể nát.

Nguồn tin không nói chi tiết tình huống va chạm, tuy nhiên, các hình ảnh cho thấy, dường như xe 77F-000.31 đã tông vào đuôi xe 51B-254.40 làm xe này húc đuôi xe 77B-022.20 đang chạy phía trước.

Vụ tai nạn khiến giao thông hướng Nam- Bắc trên QL 1 qua vị trí phường Hòa Vinh, Đông Hòa bị ách tắc.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã có mặt tại hiện trường để điều phối giao thông, bảo vệ hiện trường và xử lý hậu quả vụ tai nạn.

V.H