Vào khoảng gần 17h chiều ngày 21/7, tại Km 1731+100 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn 8, xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk, Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe ô tô bán tải và 3 xe máy, khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương nặng đang được cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch.

leftcenterrightdel
Đoạn đường nơi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng. 

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô bán tải BKS: 47C-166.96 (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông với tốc độ cao trên đường Hồ Chí Minh theo hướng TP. Buôn Ma Thuột – huyện Ea H’leo. Khi xe chạy qua địa điểm trên, do lái xe ô tô bán tải không làm chủ được tốc độ, đã lao sang làn đường bên phải, tông liên tiếp vào 2 xe máy đi cùng chiều phía trước. Tuy nhiên, chiếc xe vẫn không dừng lại mà tiếp tục lao về phía trước và tông tiếp vào xe máy thứ 3 đang đứng bên đường rồi mới dừng lại.

leftcenterrightdel
Chiếc xe ô tô bán tải, bánh trước bị rơi lìa, đầu bị bẹp dúm hư hỏng hoàn toàn. 

Hậu quả, vụ tai nạn làm 2 người đã tử vong trên đường đi cấp cứu, 1 nạn nhân khác được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Tại hiện trường, xe bán tải lao lên lề đường, đầu xe bị bẹp dúm, móp méo biến dạng hoàn toàn, 3 xe máy bị tông bể nát nhiều bộ phận. Sau khi gây tai nạn, tài xế xe ô tô bán tải đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

leftcenterrightdel
Xe máy của các nạn nhân nằm lăn lóc trên đường. 

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường ngay sau đó, để phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Chính Cương