Chiều ngày 30/7, báo cáo nhanh của cơ quan chức năng địa phương về sự cố sạt lở tại trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Mađaguôi, trên đèo Bảo Lộc, QL 20, tỉnh Lâm Đồng, xác nhận, 3 cán bộ CSGT đã bị vùi lấp, bao gồm Thiếu tá Nguyễn Khắc Trường (SN 1981), Thượng úy Lê Quang Thành (SN 1977) và Thượng úy Lê Ánh Sáng (SN 1990).

Sạt lở cũng vùi lấp một người dân là Ngọc Anh, người đang hỗ trợ trạm di chuyển thiết bị, đồ đạc.

Theo báo cáo, những ngày qua, ảnh hưởng của các cơn bão số 1 và 2, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có mưa lớn kéo dài.

leftcenterrightdel
 Sau mưa lớn, hàng trăm khối đất đá bất ngờ đổ ập từ trên sườn núi. Ảnh: DT.

Tại toàn tuyến đèo Bảo Lộc, mưa lớn liên tục từ sáng sớm ngày 30/7 khiến nhiều vị trí trên đèo bị sạt lở, đất đá, cây cối đổ ngã tràn ra đường gây ùn tắc giao thông ở cả 2 chiều.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo ứng trực 100% lực lượng, phương tiện của công an các địa phương (TP Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai), cũng như các đơn vị liên quan, phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn, phân tuyến, phân luồng và cảnh báo phương tiện, người dân không đi vào khu vực sạt lở, nguy hiểm.

leftcenterrightdel
 Mưa lớn khiến QL 20 qua đèo Bảo Lộc sạt lở nhiều điểm, gây ách tắc giao thông 2 chiều. Ảnh: DT.

Khoảng 14h30’ ngày 30/7, sau khi nhận thông tin khu vực chốt giao thông trên đỉnh đèo Bảo Lộc có hiện tượng sạt lở, nên cán bộ chiến sĩ trạm CSGT Mađaguôi, đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đã trở về chốt để cùng với người dân di dời phương tiện, trang thiết bị.

Khi hoạt động này đang diễn ra thì một lượng đất đá lớn từ sườn núi đổ ập xuống, vùi lấp 3 cán bộ CSGT và một người dân.

leftcenterrightdel
 Đến 17h cùng ngày, công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được tích cực thực hiện, tuy nhiên vẫn chưa tiếp cận được vị trí của 4 nạn nhân đang mất tích. Ảnh: DT.

Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo huy động tối đa phương tiện, lực lượng tiếp cận hiện trường, khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân đang bị vùi lấp.

Đến 17h cùng ngày, công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được tích cực thực hiện, tuy nhiên vẫn chưa tiếp cận được vị trí của 4 nạn nhân đang mất tích.

Mưa lớn kéo dài cũng đã khiến QL 55, nối Bình Thuận với Lâm Đồng, đoạn qua địa bàn xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, bị sạt lở nhiều điểm, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Các lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các hoạt động khắc phục sạt lở.

PV