Mưa lớn khiến đèo Bảo Lộc (thuộc Quốc lộ 20, đoạn qua TP Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) xảy ra nhiều điểm sạt lở. Khoảng 15 giờ ngày 30/7, đoạn đèo này tiếp tục xảy ra thêm một điểm sạt lở khiến 3 chiến sĩ CSGT đang trực chốt tại đây mất tích.

leftcenterrightdel
 Đèo Bảo Lộc sạt lở nghiêm trọng.

Theo đó, khu vực đất tại chốt làm việc CSGT TP Bảo Lộc trên đèo bị sạt lở, đè lấp chốt trực của các chiến sĩ. Thông tin ban đầu, hiện 3 người đang mất tích trong vụ sạt lở này, 1 người  ở bên ngoài nên tránh được sự cố.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tổ chức các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, đào đất đá để tìm kiếm người mất tích. Đồng thời huy động máy móc, trang thiết bị di chuyển đất đá, khơi thông đèo Bảo Lộc.  

leftcenterrightdel
 Một chiếc xe ô tô con trong trạm CSGT bị vùi lấp.

Trước vụ việc sạt lở nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc, chiều cùng ngày, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phát thông báo điều hướng giao thông để tránh ách tắc, thiệt hại.

leftcenterrightdel
 Sạt lở và cây đổ khiến đèo Bảo Lộc bị ách tắc giao thông.

Theo đó, hướng lưu thông Đà Lạt – TP HCM tổ chức di chuyển từ Đà Lạt đến ngã 3 Lộc Sơn sau đó rẽ phải đi Bảo Lâm, qua đèo Con Ó và hành trình về Đạ Tẻh, Đạ Huoai để về TP HCM Hướng lưu thông TP HCM đi Đà Lạt theo lộ trình TP HCM lên Đạ Huoai, Đạ Tẻh, qua đèo Con Ó về Bảo Lâm và ra ngã 3 Lộc Sơn để lên Đà Lạt.

X.N