Trước đó, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã vào cuộc điều tra về vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến QL49 vào chiều tối 10/8, làm 4 người tử vong. Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế không làm chủ tốc độ gây tai nạn.

Theo đó, tài xế Huỳnh Văn Cường (SN 1995, trú tại Phú Thành, xã Phú Vinh, huyện A Lưới Thừa Thiên Huế) điều khiển xe ô tô tải BKS 75C-032.32, khi đến đoạn Km 72+800 QL49 thuộc đèo A Co (xã Sơn Thủy, huyện A Lưới), là đoạn đường đèo dốc, có biển cảnh báo nguy hiểm dốc và đá lở trên chiều dài 230m.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ tai nạn.
leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng nỗ lực cứu người trong vụ tai nạn.

Tuy nhiên, Huỳnh Văn Cường không chấp hành biển báo nguy hiểm, không làm chủ tốc độ gây ra tai nạn làm 4 người tử vong gồm anh Hồ Viên Vờ, chị Ngô Thị Nhạn, anh Hồ Văn Phương và anh Prômisa. Vụ tai nạn cũng khiến 2 người khác bị thương, xe ô tô và 2 xe mô tô bị hư hỏng nặng.

Như báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, khoảng 18h ngày 10/8, tại km72 +800 quốc lộ 49A đoạn qua huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế, đã xảy ra vụ tai nạn thảm khốc làm 4 người tử vong. Tại thời điểm nói trên, chiếc xe tải chở gỗ keo, tràm chạy hướng A Lưới về Huế đến đoạn đường nói trên thì xảy ra va chạm với xe máy rồi bị lật.

Vụ tai nạn làm 2 người trên xe máy tử vong tại chỗ. Hai người đi trên xe tải bị rơi xuống vực sâu. Sau nhiều giờ triển khai tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy, đưa hai nạn nhân bị rơi xuống vực vào viện cấp cứu, nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

P.V