Trước nguy cơ mất an toàn giao thông từ chính các phương tiện 3 bánh, 4 bánh tự chế (gọi tắt là xe tự chế); từ tháng 8/2024 đến nay, song song với việc thành lập Tổ công tác tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nam Định đã phối hợp với lực lượng Công an cơ sở tập trung tuyên truyền, vận động người dân tự giác tiêu hủy xe 3 bánh, 4 bánh và ký cam kết không tái vi phạm. Đây là cách làm hay nhằm giải quyết vi phạm từ gốc.
Lực lượng Công an đã rà soát, lập danh sách các xưởng cơ khí, cơ sở sản xuất, lắp ráp xe tự chế và các tổ chức, cá nhân đang sử dụng phương tiện xe tự chế 3 bánh, 4 bánh; sau đó, tổ chức tuyên truyền vận động, ký cam kết với người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về cấm sản xuất, lưu hành xe sản xuất, lắp ráp trái quy định.
    |
 |
Người dân xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản tự nguyện tháo dỡ xe tự chế 3 bánh dưới sự chứng kiến của lực lượng Công an, chính quyền cơ sở. |
Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức như: đến tận nhà, qua hệ thống truyền thanh cơ sở, tờ rơi, tại các cuộc họp tổ dân phố, thôn, xóm... đều quán triệt rõ phương châm xử lý nghiêm, không có ngoại lệ. Kết hợp công tác tuyên truyền là vận động người dân tự tháo dỡ, không sử dụng xe tự chế tham gia giao thông. Kết quả, đã vận động tự tháo dỡ 201 phương tiện; xử phạt vi phạm hành chính 383 trường hợp, phạt tiền 143,2 triệu đồng.
Tuy nhiên, qua thống kê, toàn tỉnh hiện vẫn còn 15 cơ sở sản xuất, sửa chữa xe tự chế không đăng ký kinh doanh và 3.050 xe 3 bánh, 4 bánh tự chế hoạt động trên các tuyến giao thông, chủ yếu ở nông thôn. Người điều khiển phương tiện biết việc sử dụng loại xe này là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.
    |
 |
Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nam Định tuyên truyền, vận động chủ phương tiện cam kết tháo dỡ xe 3 bánh tự chế. |
Mới đây, ngày 3/5/2025, tại xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đã xảy ra vụ tai nạn giao thông do xe 3 bánh tự chế va chạm với một cháu bé 4 tuổi khiến cháu bé bị thương, phải mổ cấp cứu tại Viện nhi Trung ương.
Để ngăn chặn tình trạng xe tự chế lưu thông trên đường, từ ngày 9/5/2025, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nam Định tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý; vận động người dân tự tháo dỡ xe; chuyển đổi sang sử dụng phương tiện khác đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Nếu phát hiện vi phạm, lực lượng Công an sẽ lập biên bản xử lý, tịch thu phương tiện.
Qua công tác tuyên truyền, vận động của lực lượng Công an và chính quyền địa phương, hàng chục chủ phương tiện đã tự tháo dỡ. Điển hình như, Công ty xây dựng Loan Hoàng tại xã Mỹ Lộc, thành phố Nam Định tự nguyện tháo dỡ 2 xe 3 bánh. Anh Trần Đức Khương, sinh năm 1977, trú tại xã Mỹ Thuận, thành phố Nam Định tự tiêu hủy 1 xe 3 bánh. Anh Khương sử dụng xe 3 bánh tự chế để vận chuyển vật liệu xây dựng.
    |
 |
Người dân xã Mỹ Thắng, thành phố Nam Định tự nguyện tháo dỡ xe 3 bánh. |
Một số chủ phương tiện bày tỏ, ban đầu được tuyên truyền cũng đắn đo, tiếc lắm vì chiếc xe là phương tiện mưu sinh nhiều năm. Nhưng vì an toàn cho bản thân và mọi người, các chủ phương tiện quyết định từ bỏ.
Với những trường hợp người dân cam kết tự tiêu hủy xe, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với UBND và Công an cấp xã tổ chức cho người dân tự tháo dỡ dưới sự chứng kiến của lực lượng Công an và chính quyền cơ sở. Với những chủ phương tiện vẫn tiếp tục vi phạm, lực lượng Công an sẽ tịch thu phương tiện và lập hội đồng xử lý theo quy định của pháp luật.
Sau khi tự tháo dỡ xe tự chế, nếu chủ phương tiện có nhu cầu hỗ trợ kinh phí để chuyển đổi sang sử dụng phương tiện vận chuyển khác đảm bảo đúng quy định của pháp luật, chính quyền cơ sở sẽ kiến nghị, trao đổi với các ngân hàng có chi nhánh trên địa bàn có giải pháp tín dụng để hỗ trợ người dân.