Chiều 4/9, trao đổi với phóng viên Bảo vệ pháp luật, bà Nguyễn Thị Tám – Phó Viện trưởng VKSND huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, vừa phê chuẩn Lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Đinh Tiến Bắc (SN 1993, trú tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ) để điều tra làm rõ về tội Chống người thi hành công vụ và một số hành vi khác.

leftcenterrightdel
Sau khi tự gây tai nạn, đối tượng Đinh Tiến Bắc bị khống chế đưa về trụ sở công an.
Đinh Tiến Bắc điều khiển xe ô tô Mazda CX5 màu trắng gây tai nạn, rồi bỏ chạy, kéo lê theo xe máy kẹp dưới gầm, tông đổ rào chắn bảo vệ vùng xanh và barie tại chốt kiểm soát dịch… vụ việc gây xôn xao dư luận mấy ngày nay.

Theo điều tra, khoảng 17h30’ chiều 2/9, Đinh Tiến Bắc điều khiển xe ô tô Mazda CX5, BKS: 30F-512.11, đi từ xóm Trong (xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh) đến một chốt cứng bảo vệ vùng xanh, thời điểm đó không có người trực, Bắc điều khiển xe húc văng rào chắn để đi ra đường Cao Lỗ.

Quá trình di chuyển, Bắc tông trúng xe máy do anh N.V.H (SN 1971, trú tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh) điều khiển, khiến anh H. ngã xuống đường, gãy xương bả vai. Gây tai nạn, Bắc không dừng lại xử lý mà còn tiếp tục nhấn ga bỏ chạy, kéo theo chiếc xe máy của ông H. nhiều km, tạo thành vệt lửa dài trên đường.

Khi Bắc điều khiển xe đến chốt kiểm soát trên đường Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh), lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng đối tượng không chấp hành, tiếp tục húc văng barie để “thông chốt”. Lúc này, chiếc xe máy của ông H. mới văng khỏi đầu xe ô tô của Bắc.

leftcenterrightdel
Chạy xe tốc độ cao, không làm chủ được tay lái, tài xế "ngáo đá" tự gây tai nạn. 
Một lát sau, Bắc điều khiển xe ô tô quay lại chốt và tiếp tục húc văng rào chắn để bỏ chạy. Trước tình huống gây nguy hiểm cho người dân đi đường, lực lượng chức năng đã phối hợp với người dân truy đuổi đối tượng.

Bắc điều khiển xe chạy với tốc độ rất cao, tới đường 23B (thuộc địa phận xã Tiên Dương, huyện Đông Anh) thì gây tai nạn do không làm chủ được tay lái, chiếc xe Mazda CX5 đâm vào lề đường và lật nghiêng. Sau đó, Bắc bị lực lượng chức năng và người dân khống chế đưa về trụ sở Công an huyện Đông Anh để làm rõ.

Qua test nhanh, Công an huyện Đông Anh xác định, Bắc dương tính với chất ma túy.

Tại Cơ quan Công an, bước đầu, Bắc khai nhận, khoảng 14h ngày 2/9/2021, Bắc hút 1 điều cần sa loại cỏ Việt, sau đó lên giường đi ngủ, khi tỉnh dậy đã thấy ngồi trên xe ô tô bị lật nghiêng tại vệ đường 23B và bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở.

Theo hồ sơ quản lý của cơ quan Công an, Bắc là đối tượng đã có tiền án, tiền sự.

leftcenterrightdel
Sau khi gây tai nạn, chiếc xe Mazda CX5, BKS: 30F-512.11 kéo lê chiếc xe máy tóe lửa trên đường (ảnh cắt từ clip).
Trước đó, chiều 2/9, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại hình ảnh chiếc xe Mazda CX5 màu trắng, BKS: 30F-512.11 gây tai nạn rồi bỏ chạy, kéo lê chiếc xe máy trên đường nhiều km, tóe lửa, khiến cư dân mạng bất bình và phẫn nộ về hành vi vi phạm pháp luật, coi thường tính mạng sức khỏe người dân của tài xế điều khiển chiếc xe ô tô nêu trên.

Vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

H.Nguyên