Ngày 3/9, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đang khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý đối tượng Nguyễn Văn Trung (SN 1981, trú tại tổ 4, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) về hành vi Chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19.

leftcenterrightdel
Đối tượng Nguyễn Văn Trung. 
Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h30’ ngày 2/9, tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 cuối phố Tây Trà, lực lượng chức năng phường Trần Phú phát hiện Nguyễn Văn Trung (SN 1981, trú tại tổ 4, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) điều khiển xe máy có ý định “thông chốt”.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra giấy tờ nhưng Nguyễn Văn Trung không xuất trình được giấy đi đường theo quy định, rồi bất ngờ rú ga cho xe tăng tốc và tông trúng đoàn viên thanh niên Dương Tiến Đạt (đoàn viên Chi đoàn 1, phường Trần Phú) đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát rồi bỏ chạy.

Hậu quả,  anh Đạt bị thương ở chân, xây xát người, được đưa đi khám thương tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Ngay sau đó, đối tượng Trung đã bị Công an phường Trần Phú bắt giữ, đưa về trụ sở để xác minh làm rõ.

Sau khi nắm được thông tin về sự việc, lãnh đạo quận Hoàng Mai đã chỉ đạo lực lượng Công an quận xử lý nghiêm hành vi không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch và cố tình chống đối, tấn công người thi hành công vụ của đối tượng Trung.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an quận Hoàng Mai điều tra, xử lý.

N.Minh