Ngày 4/9, VKSND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 bị can Nguyễn Văn Xuất (SN 1990, trú tại thôn Lương Phúc, xã Việt Long, huyện Sóc Sơn) và Nguyễn Văn Bình (SN 1978, trú tại thôn Bái Thượng, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn) về tội Chống người thi hành công vụ.

leftcenterrightdel
2 bị can Nguyễn Văn Xuất và Nguyễn Văn Bình. 
Theo điều tra, khoảng 14h30’ ngày 19/8, khi đi qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở thôn Lương Phúc (xã Việt Long, huyện Sóc Sơn), được yêu cầu xuất trình giấy tờ để kiểm tra, đối tượng Nguyễn Văn Xuất (trú tại thôn Lương Phúc) đã có hành vi gây rối, chửi bới, xúc phạm cán bộ trực tại chốt kiểm soát dịch.

Nhận được tin báo, Công an huyện Sóc Sơn đã cử cán bộ xuống hiện trường để giải quyết vụ việc, khi đến nơi, đối tượng Xuất cầm dao tiếp tục chửi bới và thách thức lực lượng chức năng.

Tổ công tác tại chốt đã phải khống chế đối tượng đưa về trụ sở công an, lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Tiếp đó, khoảng 21h cùng ngày, đi qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở thôn Bái Thượng (xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn), đối tượng Nguyễn Văn Bình (trú tại thôn Bái Thượng) không đeo khẩu trang và không chấp hành khai báo y tế.

Mặc dù tổ công tác trực tại chốt đã giải thích các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và yêu cầu Bình tuân thủ các quy định nhưng đối tượng vẫn không chấp hành, mà còn có hành vi gây rối, chửi bới và xúc phạm tổ công tác. Không dừng lại ở đó, đối tượng Bình còn lao vào hành hung, gây thương tích cho 2 thành viên trong tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại chốt.

Trước hành vi côn đồ của đối tượng, tổ công tác đã phải khống chế đối tượng Bình đưa về trụ sở Công an, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Hiện, các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Sóc Sơn đang khẩn trương xác minh, điều tra, củng cố hồ sơ để sớm đưa 2 đối tượng Nguyễn Văn Xuất và Nguyễn Văn Bình ra xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm răn đe, cảnh tỉnh những ai sẽ có ý định thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cũng như có thái độ coi thường pháp luật.

Nhật Minh