Theo đó, khoảng 0 giờ 11 phút ngày 28/6, tàu khách SE8 hành trình TP.HCM – Hà Nội vào đến ga đỉnh đèo Hải Vân, ranh giới giữa Đà Nẵng – Huế thì bất ngờ phanh lố đà với khoảng cách bằng chiều dài của một đầu máy. Mặc dù ngành đường sắt đã huy động lực lượng đến hiện trường xử lý sự cố nhưng do việc di chuyển trên đỉnh đèo Hải vân khó khăn nên phải mất 3h đồng hồ tàu SE8 này mới được kéo lùi trả lại vị trí dừng đỗ theo quy định.

leftcenterrightdel
Một chuyến tàu vào ga trên đỉnh đèo Hải Vân (Ảnh minh họa)

Xác nhận sự cố này, ông Lương Văn Thích - Giám đốc Chi nhánh khai thác đường sắt Thừa Thiên - Huế cho biết, sự cố tuy không gây thiệt hại lớn nhưng đã ảnh hưởng đến hành trình của nhiều tàu khác trên hành trình Bắc – Nam.

Xuân Nha