Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh, trong 9 tháng đầu năm 2026, thị trường bất động sản thành phố tiếp tục phục hồi theo hướng chọn lọc. Doanh thu kinh doanh bất động sản đạt 322.000 tỉ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ.

Thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 30 dự án bất động sản, quy mô 527ha, tổng mức đầu tư 170.000 tỉ đồng. Đồng thời, xác nhận 71 dự án đủ điều kiện huy động vốn với khoảng 46.000 căn; cấp 32.000 giấy chứng nhận và cấp giấy phép xây dựng cho 78 dự án với quy mô 119.000 căn, tổng diện tích 15 triệu m².

leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phượng Châu).

Đáng chú ý, thành phố đã tháo gỡ dứt điểm vướng mắc cho 136/189 dự án nhà ở, khơi thông khoảng 139.000 tỉ đồng vốn đăng ký, trên diện tích 4.626ha. Đối với 53 dự án còn lại, Thành phố đã xác định hướng xử lý và đặt mục tiêu hoàn thành tháo gỡ trong năm nay.

Theo ông Hoàng Nguyên Dinh, việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án, cải thiện thủ tục hành chính và đưa thêm nguồn cung ra thị trường, trong đó có nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, góp phần kéo giảm mặt bằng giá nhà.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các dự án, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rà soát quy hoạch quỹ đất và thúc đẩy phát triển các loại hình nhà ở phù hợp với nhu cầu thực tế.

Đối với nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, chỉ tiêu Trung ương giao TP Hồ Chí Minh trong năm 2026 là 9.000 căn, trong đó có 2.000 căn nhà ở cho thuê. Thành phố cam kết hoàn thành và vượt chỉ tiêu này.

Dự kiến trong năm 2026, thành phố có 13 dự án nhà ở xã hội hoàn thành và 17 dự án đủ điều kiện đưa ra thị trường, với quy mô khoảng 18.000 căn.

Đặc biệt, Trung ương đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời lựa chọn nhà đầu tư cho 6 dự án quy mô lớn tại Thành phố, với tổng số khoảng 84.000 căn. Các dự án dự kiến được khởi công trong quý III/2026, tạo nguồn cung nhà ở cho những năm tiếp theo.

Xuân Trường