Theo công văn số 623/UBND-KTNS, ngày 12/5/2026 của UBND TP Đồng Nai nêu rõ, ngày 13/02/2026, UBND tỉnh Đồng Nai (nay là UBND TP Đồng Nai) có Công văn số 2597/UBND-KTNS về việc đề nghị Tòa án nhân dân Khu vực 1 - TP HCM sớm giải quyết tranh chấp tài sản là 2 Cửa hàng xăng dầu tại Trạm dừng nghỉ Km 41+100, đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

leftcenterrightdel
 Trạm xăng dầu trên tuyến Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Tuy nhiên đến nay, vụ việc trên vẫn chưa có kết quả xét xử từ Tòa án nhân dân Khu vực 1 - TP HCM; Công ty Thái Sơn E&C tiếp tục có đơn tố cáo, kiến nghị về các hành vi vi phạm dân sự của các bên (Công ty Châu Thành, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) - đơn vị đang quản lý, khai thác hạ tầng tuyến cao tốc).

Việc này, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Công Thương tổ chức họp nhiều lần và xác định các hành vi tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân Khu vực 1 - TP HCM.

Do tranh chấp dân sự giữa các bên liên quan chưa được Tòa án giải quyết nên cơ quan chức năng thành phố Đồng Nai không thể xác định chủ thể bảo đảm điều kiện để xem xét cấp phép kinh doanh xăng dầu theo quy định. 

Hiện tại, 2 cửa hàng xăng dầu tại Trạm dừng nghỉ Km 41+100, đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đang tạm ngưng hoạt động, gây ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu phục vụ các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Công văn số 623/UBND-KTNS, ngày 12/5/2026 của UBND TP Đồng Nai.

Để kịp thời giải quyết các tranh chấp dân sự, tránh phát sinh các kiến nghị kéo dài và nhằm khôi phục lại 2 cửa hàng xăng dầu tại Trạm dừng nghỉ Km 41+100, đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây phục vụ cho nhu cầu người dân, doanh nghiệp, UBND TP Đồng Nai đề nghị Tòa án nhân dân khu vực 1 - TP HCM quan tâm, sớm giải quyết vụ việc để UBND TP Đồng Nai có căn cứ chỉ đạo kịp thời.

Lên quan đến vụ án này, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm xét xử vụ án tranh chấp liên quan đến hai trạm xăng dầu trên tuyến Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, một vụ việc kéo dài nhiều năm, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, ngày 14/5/2026, HĐXX vẫn chưa thể tuyên án vì Công ty Thái Sơn vẫn còn báo cáo tài chính chưa cụ thể; số tiền đền bù san lấp mặt bằng đưa ra chưa hợp lý.

Do đó, HĐXX tiếp tục tạm hoãn vụ án, sẽ mở lại xét xử vào ngày 4/6/2026. Phiên tòa này được xem là bước ngoặt quan trọng để làm rõ quyền và nghĩa vụ của các bên trong vụ tranh chấp.

Theo giới chuyên gia, một phán quyết rõ ràng, minh bạch sẽ tạo cơ sở pháp lý để xử lý dứt điểm vụ việc, đồng thời mở đường cho việc khôi phục hoạt động của hai cây xăng sau thời gian dài “đắp chiếu”.

Trường Giang