Tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, gần đây, các đơn vị Công an đã phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép.

Vào khoảng 8h30’ ngày 9/1/2023, Công an xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh) phối hợp với Đội Cảnh sát ĐTTP về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện Quảng Ninh tuần tra, kiểm soát phát hiện tại bãi biển thôn Tân Hải, xã Hải Ninh có Lê Văn Liêu (SN 2000, trú tại thôn Thường An, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh) điều khiển máy xúc trong gàu chứa 0,3m3 đang hoạt động khai thác cát.

Cùng thời điểm, tổ công tác phối hợp đã phát hiện 1 xe máy kéo đang chở cát do Phạm Văn Hải (SN 1969, trú tại thôn Phú Lộc, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh) đang vận chuyển 1m3 cát không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất hợp pháp.

Tiếp tục kiểm tra phát hiện 2 xe máy kéo do Nguyễn Hiền Lương (SN 1976) và Trương Văn Đức (SN 1976), đều trú tại xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh đang đứng chờ chở cát ở khu vực trên.

leftcenterrightdel
 Phương tiện khai thác cát trái phép.

Trước đó, vào khoảng 21h50’ ngày 4/1/2023, Đội Cảnh sát ĐTTP về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện Quảng Ninh tiến hành tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Nhật Lệ – Long Đại đoạn thuộc thôn Trường Niên, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh đã phát hiện 1 thuyền vỏ nhôm do Võ Huy Cảm (SN 1974, trú tại thôn Phú Cát, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh) điều khiển đang neo đậu, không nổ máy.

Tiến hành kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện bên trong khoang thuyền có chứa 25m3 cát. Tại thời điểm kiểm tra, Võ Văn Cảm không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số cát trên.

Tổ công tác đã lập biên bản, đưa người cùng phương tiện các trường hợp vi phạm về trụ sở để điều tra làm rõ và tiến hành lập hồ sơ ban đầu xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

 

 

P.V