Ngày 18/9/2025, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh (Ban Giao thông) đã thông tin về tiến độ của nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi họp báo.

Theo Ban Giao thông, dự án nút giao Mỹ Thủy (giai đoạn 1) đã tạm ngưng từ năm 2019 đến năm 2024 để chờ giải phóng mặt bằng. Hiện nay đã nhận bàn giao khoảng 80% mặt bằng.

Nguyên nhân chậm tiến độ chủ yếu do vướng giải phóng mặt bằng, chi phí bồi thường đất tăng mạnh, làm tổng mức đầu tư dự án giải phóng mặt bằng tăng từ 504 tỉ đồng lên 1.624 tỉ đồng, dẫn đến phải điều chỉnh chủ trương đầu tư công.

Tại dự án này mặt bằng được bàn giao từ năm 2024 nhưng theo kiểu "da beo", không thể thi công đồng bộ. Thay đổi trong các quy định pháp luật (Luật Xây dựng, Đấu thầu, Đất đai...) làm mất thời gian chờ hướng dẫn. Mặt bằng thi công chật hẹp, vừa làm vừa phải bảo đảm giao thông.

leftcenterrightdel
Dự án nút giao Mỹ Thủy (giai đoạn 1) đã tạm ngưng từ năm 2019 đến năm 2024 để chờ giải phóng mặt bằng. (Ảnh: AX)

Đối với dự án nâng cấp, mở rộng đường Lương Định Của, đây là dự án điển hình bị chậm trễ do công tác giải phóng mặt bằng. Đoạn từ Trần Não đến Nguyễn Hoàng, hộ dân cuối cùng mới được bàn giao vào cuối tháng 10/2024. Dự kiến hoàn thành thi công toàn bộ đoạn này trong tháng 10/2025. Đoạn từ Nguyễn Hoàng đến Mai Chí Thọ đã thi công được khoảng 1/3 mặt đường từ năm 2019 và phải ngưng chờ mặt bằng còn lại (khoảng 22.000m2).

Tại dự án mở rộng đường song hành Quốc lộ 50, khối lượng thi công toàn dự án đã đạt khoảng 80%. Dự kiến cơ bản hoàn thành, thông xe công trình cuối năm 2025 (nếu được bàn giao toàn bộ mặt bằng trống trong tháng 9…). Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành dự án theo kế hoạch Ban Giao thông đang tiếp tục làm việc, đôn đốc Ban bồi thường, địa phương, các đơn vị chủ quản hạ tầng kỹ thuật giải quyết vướng mắc về mặt bằng và báo cáo kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời, đồng thời yêu cầu các nhà thầu khẩn trương thi công trên mặt bằng hiện có./.

Đại Lánh