leftcenterrightdel
Tại nhiều khu tập thể cũ, dây điện chằng chịt tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ khi nắng nóng.

Những ngày qua được ghi nhận là một trong những ngày có nền nhiệt cao nhất từ đầu năm 2026. Trong điều kiện thời tiết cực đoan kéo dài, những bất cập về phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các khu tập thể cũ tiếp tục trở thành mối lo thường trực đối với người dân và cơ quan chức năng.

Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, toàn thành phố hiện có hơn 3.000 công trình được đưa vào sử dụng trước năm 2001 thuộc diện phải rà soát, khắc phục các tồn tại về PCCC. Mặc dù lộ trình xử lý đã được xây dựng và từng bước triển khai, việc khắc phục triệt để vẫn là bài toán khó khi đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, đơn vị quản lý và người dân.

leftcenterrightdel
Chuồng cọp được xây dựng ngay sát cột điện.

Tại nhiều khu tập thể cũ như Trung Tự, Kim Liên, Mai Dịch, Nghĩa Tân, Ô Chợ Dừa hay Phương Liên, hình ảnh dây điện mắc chằng chịt, ban công cơi nới, quây kín bằng khung sắt vẫn xuất hiện phổ biến. Những phần diện tích được mở rộng để phục vụ sinh hoạt hằng ngày lại vô tình trở thành vật cản, làm giảm khả năng thoát nạn khi xảy ra hỏa hoạn.

Tại phường Phú Diễn, hiện vẫn còn 33 trường học, khu tập thể cũ và nhà xưởng chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về PCCC. Khu tập thể T262 trên đường Cầu Diễn là một trong những điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Công trình được xây dựng từ năm 1998, hiện có hệ thống dây điện, cáp viễn thông bao quanh dày đặc, hành lang nhỏ hẹp trong khi xe máy được để sát chân cầu thang, làm gia tăng nguy cơ cháy và cản trở công tác cứu hộ khi có sự cố.

leftcenterrightdel
Nguy cơ cháy nổ tăng cao tại các khu tập thể cũ Hà Nội giữa đợt nắng nóng.

Đại diện Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 11 (Công an TP Hà Nội) cho biết phần lớn các khu tập thể cũ chưa đáp ứng các yêu cầu về khả năng chịu lửa, ngăn cháy lan, chống tụ khói và thoát nạn. Nhiều công trình còn thiếu hệ thống báo cháy tự động, chữa cháy tự động, họng nước chữa cháy, đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn cũng như các phương tiện phá dỡ phục vụ cứu hộ.

Trước thực trạng trên, các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ khắc phục. Theo UBND phường Phú Diễn, địa phương đã xây dựng lộ trình xử lý các tồn tại về PCCC theo 5 giai đoạn và đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% cơ sở thuộc diện quản lý phải hoàn thành việc lắp đặt các thiết bị PCCC theo quy định.

Không chỉ tại Phú Diễn, nhiều địa bàn khác cũng đang triển khai các giải pháp đồng bộ. Phường Ô Chợ Dừa lên kế hoạch di dời các kho chứa hóa chất, xăng dầu nguy hiểm ra khỏi khu dân cư, trong khi phường Giảng Võ đã yêu cầu 179 cơ sở xây dựng phương án và lộ trình khắc phục các vi phạm về PCCC.

Đáng chú ý, tại nhiều khu dân cư vẫn tồn tại các nhà hàng, quán ăn, nhà xưởng và kho chứa hàng hóa dễ cháy nằm xen kẽ khu vực sinh sống. Khoảng cách an toàn không được bảo đảm, trong khi nhiều thiết bị PCCC đã cũ kỹ hoặc thiếu phương tiện chữa cháy tối thiểu.

leftcenterrightdel
Cháy nổ rình rập tại các khu tập thể cũ.

Theo các chuyên gia, khó khăn lớn nhất hiện nay không nằm ở việc nhận diện nguy cơ mà ở quá trình khắc phục các tồn tại. Các tiêu chuẩn PCCC hiện hành yêu cầu sự đồng bộ giữa nhiều hạng mục kỹ thuật, trong khi việc cải tạo các công trình cũ gặp nhiều trở ngại do mặt bằng chật hẹp, kết cấu xuống cấp và nguồn kinh phí hạn chế.

Hiện Hà Nội đang đẩy mạnh xử lý các công trình tồn tại vi phạm về PCCC được đưa vào sử dụng trước năm 2001 theo Nghị quyết số 79/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố. Từ đầu năm 2026 đến nay, nhiều địa phương đã triển khai rà soát, xây dựng kế hoạch và tổ chức khắc phục theo lộ trình cụ thể nhằm từng bước nâng cao mức độ an toàn cho người dân.

Trước diễn biến nắng nóng kéo dài, Công an Hà Nội khuyến cáo người dân và doanh nghiệp thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, chủ động trang bị phương tiện PCCC tại chỗ. Người dân không tự ý câu mắc điện, không sạc xe điện, pin hoặc thiết bị điện tử qua đêm khi không có người giám sát, đồng thời tắt các thiết bị điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc rời khỏi nhà nhằm hạn chế nguy cơ cháy, nổ.

Duy Minh