    |
 |
Ngang nhiên bày bàn ghế ra vỉa hè để kinh doanh tại Ngã tư Nguyễn Chánh - Nguyễn Thị Duệ.
|
Theo đó, từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ áp dụng mức xử phạt mới đối với nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ và trật tự đô thị. Đây được xem là bước đi nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, lập lại kỷ cương đô thị và góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn hơn trên địa bàn Thủ đô.
Cơ sở của việc tăng mức xử phạt được quy định tại Luật Thủ đô năm 2026. Theo đó, Hội đồng nhân dân TP Hà Nội được phép ban hành mức xử phạt vi phạm hành chính cao hơn nhưng không vượt quá 2 lần mức phạt do Chính phủ quy định đối với một số lĩnh vực như văn hóa, quảng cáo, đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm, giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường, an ninh, trật tự và an toàn xã hội.
Triển khai quy định này, HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 56/2026/NQ-HĐND quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và giao thông đường bộ liên quan đến trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.
Theo Điều 3 của Nghị quyết, có tổng cộng 28 hành vi vi phạm được áp dụng mức xử phạt cao hơn so với quy định hiện hành, với mức tăng từ 1,5 đến 2 lần.
Trong đó, 24 hành vi thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội được điều chỉnh mức xử phạt cao hơn quy định tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP; 4 hành vi thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ được áp dụng mức xử phạt cao hơn so với Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.
Đáng chú ý, các hành vi sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để họp chợ, bày bán hàng hóa, kinh doanh dịch vụ ăn uống, rửa xe hoặc các hoạt động khác gây ảnh hưởng đến trật tự đô thị có thể bị xử phạt đến 12 triệu đồng đối với cá nhân.
Nghị quyết cũng quy định, người có thẩm quyền xử phạt theo các Nghị định số 282/2025/NĐ-CP, 168/2024/NĐ-CP và 189/2025/NĐ-CP tiếp tục thực hiện thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi được quy định tại Nghị quyết số 56/2026/NQ-HĐND.
Đối với tổ chức thực hiện cùng hành vi vi phạm, mức tiền phạt sẽ bằng hai lần mức xử phạt áp dụng đối với cá nhân theo quy định.
Việc áp dụng mức xử phạt mới được kỳ vọng sẽ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần lập lại trật tự đô thị, sử dụng hiệu quả không gian công cộng và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn Thủ đô.
    |
 |
| Ghi nhận của PV, cửa hàng này thường xuyên để xe dưới lòng đường. |
Chia sẻ về quy định mới, chị Nguyễn Thị Hồng cho rằng việc tăng mức phạt là cần thiết trong bối cảnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn còn diễn ra ở nhiều khu vực.
“Nếu mức xử phạt đủ mạnh và được thực hiện nghiêm thì người dân sẽ có ý thức hơn. Vỉa hè, lòng đường phải trả lại đúng chức năng của nó để việc đi lại của người dân được an toàn, thuận tiện hơn,” chị Hồng nói.
Ở góc nhìn khác, anh Ngọc Hào cho rằng quy định mới sẽ phát huy hiệu quả nếu đi kèm với việc kiểm tra, xử lý thường xuyên và đồng bộ.
“Tôi ủng hộ việc tăng mức phạt vì đây là cách răn đe rõ ràng. Tuy nhiên, quan trọng là phải duy trì kiểm tra liên tục, tránh tình trạng làm mạnh một thời gian rồi lại tái diễn như cũ,” anh Minh chia sẻ.